Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định đình chỉ chế độ và thu hồi tiền trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học hưởng sai quy định. Tỉnh đã phát hiện 46 trường hợp hưởng sai chế độ thương binh, 19 người hưởng sai chế độ người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 117 người hưởng sai chế độ thanh niên xung phong, 20 trường hợp thân nhân liệt sĩ hưởng sai quy định.
Tại huyện Tĩnh Gia, cơ quan chức năng thu hồi gần 420 triệu đồng của 4 người dân đang hưởng chế độ chất độc da cam, nhưng thực tế không tham gia chiến trường trước ngày 30/4/1975. Ông Nguyễn Văn Niềm, Phó phòng Lao động huyện Tĩnh Gia cho biết, ngoài những trường hợp hưởng sai chế độ da cam, người dân còn phát hiện nhiều người hưởng chế độ người tâm thần.
“Sau khi có quyết định đình chỉ chế độ và thu hồi tiền trợ cấp hưởng sai, sắp tới chúng tôi sẽ tham mưu cho lãnh đạo huyện làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể để xảy ra sai sót trong quá trình lập, duyệt hồ sơ ở cấp xã”, ông Niềm cho biết thêm.
Tại huyện Hoằng Hóa, qua rà soát nhà chức trách cũng phát hiện 12 người hưởng sai chế độ, thu hồi hơn 300 triệu đồng đã cấp sai. Có trường hợp mượn Huân chương của người khác để làm giả hồ sơ hưởng chế độ chất độc hóa học.
Liên quan quy trình thẩm định, duyệt hồ sơ cho người hưởng chế độ chính sách, ngày 7/9 Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đình Tấn (nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Minh) và Lê Đình Chiến (nguyên cán bộ chính sách xã Quảng Minh, Quảng Xương) để điều tra các hành vi Tham ô tài sản, Giả mạo trong công tác và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.
Nhóm cán bộ này khi còn đương chức đã chỉ đạo lập hồ sơ giả, duyệt cho nhiều người thân không bị bệnh tâm thần nhưng được hưởng chế độ như tâm thần.
Lê Hoàng