Thứ năm, 25/4/2024
Thứ bảy, 3/12/2016, 16:29 (GMT+7)

Mưa lớn 4 ngày, trung tâm Quảng Nam ngập sâu

Nhiều khu dân cư TP Tam Kỳ ngập sâu cả mét, đường thành sông khiến người dân phải đi lại bằng thuyền khi mưa dai dẳng kết hợp hồ thủy lợi xả lũ.

Từ 29/11 đến 3/12, địa bàn tỉnh Quảng Nam xuất hiện mưa lớn, cộng với việc hồ thủy lợi Phú Ninh xả lũ với lưu lượng 500 m3/s nên nước sông Tam Kỳ, Bàn Thạch dâng cao, hàng trăm ngôi nhà ven sông TP Tam Kỳ ngập sâu.

Nhà ông Nguyễn Văn Tuấn, ở khối phố 6, phường Phước Hòa nước vào hơn một mét, ông phải dùng thuyền di chuyển tài sản đi trú tránh. “Hơn 3 năm mới tái diễn đợt lũ lớn như vậy. Trời tiếp tục mưa, nước sông đang dâng lên, tôi phải chuyển tài sản đi gửi”, ông Tuấn nói.

Sau khi sơ tán tài sản, người dân chèo thuyền chạy lũ tránh thiệt hại về người. 

Nhiều tiểu thương ra Tam Kỳ chợ buôn bán thì gian hàng đã bị nước nhấn chìm. 

Người phường Phước Hòa dìu nhau lội nước đi trú tránh.

Nhiều tuyến đường như Phan Chu Trinh, Duy Tân...  ngập gần một mét, giao thông tê liệt. 

Một số người vẫn mạo hiểm điều khiển xe máy.

Người dân cắm biển cảnh cống sụt nguy hiểm để phương tiện qua lại biết né tránh.

Nhiều xe nước vào chết máy, chủ nhân phải tự khắc phục.

Không chỉ đường sá bị chia cắt ở TP Tam Kỳ, huyện Núi Thành, Phú Ninh, Nông Sơn, Quảng Nam có 2 người chết do lũ. Sáng 3/11, em  Phùng Quốc Dũng (lớp 8 trường THCS Quế Lộc, huyện Nông Sơn) đi qua đoạn đường ngập nước thì nước cuốn tử vong.

Lúc 6h30, một người phụ nữ (36 tuổi, ở xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh) chở con trai 4 tuổi bằng xe máy đến cầu Tây Yên cùng xã bị nước lũ cuốn trôi. Khi người dân vớt lên, cháu bé đã chết do ngạt nước. 

Mưa lớn liên tục những ngày qua khiến nhiều tỉnh miền Trung như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định ngập sâu. Bình Định cũng có 6 người chết vì lũ cuốn.

Sơn Thủy