Chiều 3/6, ông Tưởng Đỗ Hiển, Tổ trưởng kiểm tra liên ngành (Thanh tra giao thông vận tải Hà Nội) cho biết, hai taxi mới bị phát hiện dùng xung điện gian lận cước một là taxi dù hoạt động tại bệnh viện Nhi Trung ương, xe còn lại là của Công ty cổ phần Minh Đức.
Một bộ xung điện gắn cho taxi để gian lận cước. Ảnh: Xuân Tùng |
Theo ông Hiển, gần một tháng trở lại đây, lực lượng liên ngành đã phát hiện được 10 taxi sử dụng thiết bị gian lận cước. Trước đó, ngày 4/5, khi kiểm tra hoạt động taxi tại bến xe Giáp Bát, Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã phát hiện một xe taxi Thành Nam thuộc Công ty cổ phần Đại Tín - Thành Nam gắn thiết bị xung điện gian lận cước, đặt trước vô lăng.
Sau đó hơn tuần, khi làm nhiệm vụ tại Bến xe Giáp Bát, lực lượng Thanh tra Sở GTVT lại phát hiện xe taxi Phú Hưng (thuộc Công ty CP đầu tư và thương mại Vistar) gắn thiết bị tạo xung vào đường dây trước đồng hồ tính tiền.
Cũng trong tuần, một trường hợp khác là taxi Văn Miếu (thuộc Công ty Thương mại và Công nghiệp khảo sát) cũng bị phát hiện có gắn thiết bị gian lận cước....
Ông Hiển cho biết, sau khi phát hiện các xe vi phạm, ngoài việc phạt vi phạm hành chính từ 1-2 triệu đồng, các xe còn bị tạm giữ để lực lượng liên ngành tiến hành điều tra doanh nghiệp.
Hiện nay, Thanh tra Giao thông vận tải Hà Nội đang tiến hành thanh tra 3 doanh nghiệp taxi có xe gắn thiết bị gian lận và sẽ tiếp tục kiểm tra các doanh nghiệp bị phát hiện có xe vi phạm.
Xuân Tùng