Một vụ tai nạn trên đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội. |
Theo báo cáo tại hội nghị, nếu như năm 1996, có 500 người bị tai nạn thương tích trên 100.000 dân thì năm 1998 con số này là 900/100.000 dân. Số người chết do chấn thương ở Việt Nam là 92/100.000 dân. Tai nạn giao thông là nguyên nhân gây chấn thương nhiều nhất, năm 1990, có 2.260 người chết thì năm 2001 đã tăng lên 10.540, số người bị thương tăng gấp 6 lần với 30.170. Nguyên nhân thứ hai là ngã nước, đặc biệt là trẻ em. Trung bình cứ 100.000 dân thì có 23 người bị chết đuối. 60% trẻ em tử vong là do ngã xuống ao hồ hay bị lũ cuốn.
Nguyên nhân thứ ba là tai nạn lao động, chủ yếu là ngã từ trên cao xuống, sập đất khi đang thi công, lắp đặt và sử dụng điện, khai thác khoáng sản, sử dụng vật liệu cháy nổ. Trung bình mỗi năm xảy ra 3.700 vụ với gần 400 người thiệt mạng và 1.000 người bị thương nặng. Ngoài ra, thời gian gần đây còn xuất hiện các nguyên nhân gây thương tích như ngộ độc thực phẩm, thuốc trừ sâu, bỏng, điện giật.
Nhằm giảm thiểu những con số trên, Chính phủ đã ban hành chính sách phòng chống tai nạn thương thích với mục tiêu đến năm 2005 giảm số người chết do tai nạn giao thông từ 14/10.000 phương tiện (năm 2000) xuống còn 11/10.000 phương tiện; giảm tần suất tai nạn lao động chết người từ 8/100.000 người (năm 2000) xuống còn 7/100.000 người... Dự kiến, tổng số tiền đầu tư cho chương trình là 700 tỷ đồng, trong đó các tổ chức quốc tế hỗ trợ 79 tỷ đồng.
Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã yêu cầu Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống tai nạn thương tích và các bộ ngành liên quan cần: tổ chức tuyên truyền, giới thiệu sâu rộng cho nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phòng chống tai nạn; sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản pháp luật về lĩnh vực này, đặc biệt cần có quy định xử lý nghiêm khắc những hành vi vi phạm; nghiên cứu đề xuất và tổ chức thực hiện ngay các giải pháp cụ thể đảm bảo an toàn, tăng cường năng lực kiểm soát giao thông và phòng chống tai nạn, đặc biệt là ở khu vực đô thị; tổ chức tốt và kịp thời hệ thống cấp cứu nạn nhân, chăm sóc sức khoẻ, phục hồi chức năng nhằm hạn chế tử vong và thương tật cho người bị nạn.
Như Trang
Ảnh: Xuân Thu