Thứ bảy, 20/4/2024
Chủ nhật, 30/9/2018, 20:19 (GMT+7)

Máy bay quân sự Australia tới TP HCM hỗ trợ lực lượng gìn giữ hòa bình

Chiều 30/9, máy bay vận tải quân sự C-17 của Australia đã đến TP HCM để chở lực lượng quân y Việt Nam sang Nam Sudan làm nhiệm vụ.

14h30, máy bay vận tải Boeing C-17 Globemaster III của Không quân Australia đáp xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đây là hoạt động nằm trong thỏa thuận hỗ trợ Việt Nam triển khai Bệnh viện dã chiến thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình tới phái bộ của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan.

Máy bay vận tải C-17 mang số hiệu 208 dài 53 m, tải trọng hơn 77 tấn, tốc độ hành trình 829 km/h, tầm bay không tiếp liệu 4.482 km khi chở hàng hóa.

Ngay khi máy bay hạ cánh, 5 xe chuyên dụng được điều động để tiếp nhiên liệu.

Hơn 30 tấn hàng hóa gồm các trang thiết bị Bệnh viện dã chiến của lực lượng quân y Việt Nam được vận chuyển lên máy bay.

Các kiện hàng hóa gắn cờ Chữ thập đỏ của Liên Hợp Quốc, được các binh sĩ lần lượt vận chuyển vào kho.

Binh sĩ Australia làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh quanh máy bay.

Chiều cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh đã kiểm tra công tác vận chuyển hàng hóa trên máy bay. Thứ trưởng đánh giá cao công tác hỗ trợ của không quân Australia, đồng thời đôn đốc lực lượng quân y sẵn sàng cho lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến làm nhiệm vụ tại Nam Sudan vào sáng mai.

Sĩ quan Việt Nam tham quan, kiểm tra công tác vận chuyển hàng hóa trên máy bay vận tải.

Đến 17h, việc vận chuyển hàng hóa của Bệnh viện dã chiến Việt Nam lên máy bay của Australia hoàn tất.

Nhân viên kỹ thuật kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống động cơ của máy bay.

Phi công máy bay C-17 xách hành lý để nghỉ ngơi tại TP HCM.

Kiểm soát quân sự bảo vệ an ninh trước máy bay.

Ngày 1/10, nhóm đầu tiên gồm 30 cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 thuộc Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam sẽ đến Nam Sudan để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân nơi đây. Đây là lần đầu tiên Việt Nam triển khai lực lượng cấp đơn vị độc lập trực tiếp tham gia thực hiện các nhiệm vụ hòa bình quốc tế của Liên Hợp Quốc.

Thành Nguyễn