Thứ năm, 18/4/2024
Thứ ba, 14/4/2015, 11:46 (GMT+7)

Lửa thiêu ba cửa hàng và một vũ trường

Khói lửa bốc cao ngùn ngụt cùng những tiếng nổ bình gas gây khó khăn cho công tác cứu chữa. Sau một giờ đồng hồ, hai nhà hàng, một cửa hàng điện và một phần vũ trường ở Hải Phòng đã bị thiêu rụi sáng 14/4.

8h sáng 14/4, lửa bùng phát tại nhà hàng Tây Hồ số 73 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đằng Giang (Ngô Quyền, Hải Phòng) kèm theo những tiếng nổ lớn. Nhân viên nhà hàng và người dân sinh sống chung quanh bỏ chạy toán loạn.

Hỏa hoạn nhanh chóng lan sang nhà hàng vịt cỏ Vân Đình, cửa hàng kinh doanh đồ điện và vũ trường DJ Tower kế bên.

Khoảng 30 phút sau, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn Hải Phòng, cách hiện trường khoảng 500 m, đã điều hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng 5 phương tiện chữa cháy tới khống chế ngọn lửa.

Để tiếp cận vào trong nhà hàng vịt cỏ Vân Đình, lực lượng chữa cháy phải đập vỡ một bức tường tại cửa hàng kinh doanh đồ điện.

Cảnh sát tiến sâu vào hiện trường.

Bên trong hai nhà hàng có rất nhiều bình gas và đồ bắt lửa nên việc cứu chữa gặp khó khăn.

Nhiều bình gas chưa kịp phát nổ được di chuyển ra ngoài.

Chị Mai Thị Hồng Thủy (35 tuổi), chủ cửa hàng đồ điện kể lại, thời điểm cháy vợ chồng chị cùng con nhỏ hơn 2 tuổi có mặt tại cửa hàng. Lửa lan nhanh khiến vợ chồng chị chỉ kịp hô hoán và ôm con chạy mà không kịp mở tủ lấy 300 triệu đồng tiền mặt mới vay mượn được.

Cửa hàng điện Trung Anh bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Theo ước tính của chị Thủy, hỏa hoạn đã làm tiêu tán của gia đình khoảng 1,7 tỷ đồng.

Đồ đạc bên trong nhà hàng vịt cỏ Vân Đình biến thành đống tro tàn. Còn vũ trường DJ bị thiệt hại một phần.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu là chập điện từ nhà hàng ẩm thực Tây Hồ.

Giang Chinh