Ngày 21/5, UBND tỉnh Hà Tĩnh có công văn gửi các huyện, thành phố, thị xã và sở ngành liên quan yêu cầu tăng cường thông tin, nhắc nhở người dân không sử dụng lòng lề đường trái phép để làm sân phơi, tuốt lúa gây cản trở và mất an toàn giao thông; xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ.
Trước đó, khoảng 12h30 ngày 19/5, bà Nguyễn Thị Chánh (52 tuổi, trú thôn 11, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên), trong lúc phơi lúa bên quốc lộ 1A đã bị xe tải biển Nghệ An chạy hướng Nam – Bắc tông trúng khiến tử vong.
Nông dân trải bạt phơi lúa bên tuyến đường đi mỏ sắt Thạch Khê đoạn qua huyện Thạch Hà. Ảnh: Đức Hùng |
Ông Phạm Duy Thắng, Phó chánh văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh Hà Tĩnh cho hay, nhiều năm qua, cứ vào mùa gặt, người dân các huyện ở Hà Tĩnh thường mang lúa, rơm ra các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ để phơi.
Ghi nhận trong ngày 21/5, tại quốc lộ 1A đoạn qua xã Cẩm Thành (huyện Cẩm Xuyên), nhiều hộ dân trải tấm bạt phía hai bên làn đường dành cho người đi bộ, xe đạp, rồi đổ lúa ra phơi. Một số chỗ lúa còn được lấn qua vạch trắng, sang làn đường dành cho xe ôtô.
Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở tuyến đường đi mỏ sắt Thạch Khê (huyện Thạch Hà). Nông dân sau khi thu hoạch lúa dưới ruộng đem tuốt tại chỗ, sau đó trải bạt, dùng những viên đá cỡ lớn đè lên để bạt không bị gió thổi bay, rồi đổ lúa vào phơi.
Một số đoạn đường lúa phơi dày đặc, kéo dài hơn 400 m, nhiều khi phương tiện chạy qua đè lên chỗ lúa phơi khiến bụi bay mù mịt.
Người dân thường gặt và tuốt lúa ngay dưới ruộng, sau đó đóng bì đưa lên đường phơi. Ảnh: Đức Hùng |
Ông Nguyễn Văn Tuấn (trú huyện Thạch Hà) cho biết, do trong nhà không có chỗ và thiếu nắng, nên ông buộc phải đưa lúa ra đường phơi để nhanh khô hơn. "Chúng tôi biết phơi lúa trên đường là không hợp lý, vi phạm luật giao thông, nhưng không còn cách nào khác", ông Tuấn nói.
Một tài xế chia sẻ, khi chạy xe trên quốc lộ, gặp tình huống người dân phơi lúa đều rất khó xử. "Nhiều đường chật hẹp, lách để tránh lúa thì sẽ nguy hiểm, còn lái đè lên lúa của bà con thì không nỡ. Có lúc tôi đành phải xuống nhờ họ dọn lúa sang hẳn mép đường rồi đi tiếp", tài xế cho hay.
Ngoài phơi lúa, nhiều chỗ trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Cẩm Xuyên, người dân còn phơi rơm. Ảnh: Đức Hùng |
Ông Phạm Duy Thắng nói, Ban an toàn giao thông tỉnh Hà Tĩnh đã nhiều lần thông tin, vận động người dân không phơi lúa trên đường nhưng ý thức của một bộ phận người dân còn hạn chế; chính quyền cơ sở vào cuộc chưa quyết liệt.
"Chúng tôi rất chia sẻ với bà con bởi hiện nhiều nơi sân phơi lúa còn thiếu, song không vì thế mà đưa lúa ra đường phơi, bởi nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông rất cao", ông Thắng nói.