Khói vẫn bao quanh khu rừng. |
Sáng 4/4, dù có nắng hanh, gió mạnh, nhưng lửa đã bị ngăn chặn tại ngay trước khu rừng Hoa Mai. Ông Phạm Long, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, theo quan sát từ trên không thì lô rừng già 137 chỉ mới cháy khoảng 1.000 trên tổng số 2.000 ha. Vẫn còn khả năng cứu 1.000 ha rừng này nếu đào được con mương cắt tuyến mới giữa kênh 15 và 16. Nếu cứu được lô 137 thì sẽ cứu nguy được 2.000 ha rừng tái sinh ở lô 131 và 2.000 ha rừng già ngoài khu vực Vườn quốc gia do ngành công an quản lý.
Phương châm của Bộ chỉ huy phòng chống cháy rừng là còn nước
Các vòi nước, máy bơm được vận dụng tối đa.
còn tát. Do đặc thù rừng U Minh Thượng quá phức tạp, không thể giáp lá cà với lửa nên biện pháp chữa cháy trong lúc này vẫn là phát quang, bơm nước, đào kênh ngăn lửa lây lan.Ông Long cũng cho biết, kinh nghiệm rút ra từ vụ cháy rừng này là do phân thửa từng lô rừng quá lớn (2.000 ha/lô) nên khi rừng cháy, lực lượng không thể vào sâu để cứu. Năm nay, nước trong rừng quá ít làm khô thảm thực vật, lớp than bùn gây cháy khó dập tắt. Lực lượng bảo vệ rừng của Vườn quá mỏng (27 người/8.053 ha), không thể canh giữ người vào rừng bắt ong, bắt cá - nguyên nhân chính gây cháy.
Tỉnh Kiên Giang đã có ý định lập ngay dự án phát triển lại rừng U Minh Thượng trên cơ sở quy hoạch khoa học hơn, chủ yếu phòng cháy là chính, không để xảy ra cháy rồi mới chữa như hiện nay. Ở khu rừng này, tràm con sẽ mọc lại rất nhanh trên đống tro tàn vừa cháy, chỉ cần một vài cơn mưa.
Chi cục Kiểm lâm Kiên Giang cho hay, lúc 13h10' ngày 4/4, cánh rừng bạch đàn thuộc khu vực kênh KH 9, Nam Thái Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang lại phát cháy. Huyện Hòn Đất đã huy động ngay 200 người tham gia cứu chữa. Nhưng do khô hạn thiếu nước nên việc dập lửa gặp rất nhiều khó khăn. Cho đến 18h cùng ngày, vẫn chưa dập tắt được lửa. Chưa có thông tin về mức độ thiệt hại.
Chữa cháy rừng U Minh: Tự lực là chính Chiều 4/4, ông Trương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, tỉnh xác định huy động toàn lực để giữ rừng trồng và tái sinh với diện tích 4.000 ha. Theo công điện của Chính phủ, trường hợp khẩn cấp có thể nhờ đến sự hỗ trợ về kỹ thuật chữa cháy của nước ngoài, nhưng qua bàn bạc với các bộ ngành, Ban chỉ huy chống cháy rừng đi đến thống nhất: Vì rừng U Minh Thượng cháy bên dưới nên các kỹ thuật chữa cháy hiện nay của nước ngoài là không phù hợp. Chưa nói đến chuyện khi hợp đồng được với lực lượng, phương tiện của họ thì chắc rừng đã bị thiêu rụi. Cho nên trường hợp này, các lực lượng trong nước tự lực là chính. |
(Theo Tuổi Trẻ, Lao Động, Tiền Phong)