Ngày 23/9, hàng trăm nông dân vùng ngoại ô thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) khóc ròng vì sau một đêm ngủ dậy, nước trắng xóa trên đồng lúa còn khoảng 3 tuần nữa sẽ thu hoạch. Theo ngành nông nghiệp Hồng Ngự, với diện tích lúa bị lũ gây hại, nông dân trong vùng mất trên 5 tỷ đồng.
Nông dân khẩn trương đắp đê chống lũ ở huyện đầu nguồn ở An Giang. Ảnh: Thiên Phước |
Trao đổi với VnExpress.net, ông Trương Hoàng Nam (Chủ tịch UBND thị xã Hồng Ngự) cho biết, nguyên nhân hàng trăm ha lúa chìm trong nước do lũ mạnh phá vỡ khoảng 20 m đê bao chỉ trong nửa giờ nên lực lượng xung yếu đành bất lực trước dòng nước dữ.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, nước lũ đầu nguồn miền Tây trên sông Hậu tại Châu Đốc (An Giang) đã cao trên 3,56 m. Trên sông Tiền tại Tân Châu vượt 4,2 m. Hai ngày qua xuất hiện mưa nhiều kết hợp với lũ nên dự kiến mực nước tại Tân Châu và Châu Đốc trong vài ngày tới sẽ đạt hoặc vượt mức báo động 3 (Tân Châu 4,5 m, Châu Đốc 4 m).
Hiện nay, đập Trà Sư và Tha La (An Giang) đang xả lũ ra biển Tây để bảo vệ an toàn cho 130.000 ha lúa vụ ba của hai tỉnh An Giang và Kiên Giang, đồng thời cứu khoảng 13.000 ha lúa ở các huyện Thoại Sơn, Châu Thành, Châu Phú… bị ngập úng do mưa lũ.
Lũ lên nhanh vùng đầu nguồn trên sông Tiền đi qua tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Thiên Phước |
Để chủ động đối phó với lũ mạnh, tỉnh Đồng Tháp thành lập gần 500 đội cứu nạn mùa lũ với hơn 4.200 thành viên. Trong đó có 250 đội cứu hộ tại những nơi xung yếu với hơn 1.600 thành viên thay nhau trực 24/24.
Tại An Giang, huyện An Phú thành lập gần 60 điểm cứu hộ với khoảng 600 thành viên túc trực ở khu vực nước chảy xiết, chân cầu để phòng ngừa lũ mạnh gây lật hoặc đẩy thuyền va đập vào trụ bêtông. Tuy nhiên, từ đầu mùa lũ đến nay huyện đầu nguồn này xảy ra 3 trường hợp trẻ em thiệt mạng do mưa lũ.
Thiên Phước