Thứ ba, 16/4/2024
Thứ hai, 7/10/2019, 00:00 (GMT+7)

Lễ chào cờ đầu tiên sau giải phóng Thủ đô

15h, một hồi còi dài từ Nhà hát Lớn ngân lên, cả Hà Nội hướng về sân Cột cờ.

Đúng 8h ngày 10/10/1954, các đơn vị quân đội nhân dân Việt Nam tiến vào từ 5 cửa ô, tiếp quản Thủ đô sau 9 năm bị tạm chiếm. 15h, một buổi lễ đặc biệt diễn ra ngay sân Đoan Môn - Hoàng thành Thăng Long (khi đó gọi là sân Cột Cờ): Lễ chào cờ đầu tiên ngay sau khi Hà Nội được giải phóng.

Trong ảnh: Chiếc xe chở Thiếu tướng Vương Thừa Vũ tiến vào khu vực tổ chức lễ chào cờ, ngày 10/10/1954.

Các đại biểu trong Ủy ban Quốc tế chứng kiến lễ chào cờ chiều 10/10/1954.

Trung đoàn Thủ Đô chuẩn bị trước khi buổi lễ được thực hiện.

Đại đoàn bộ binh, pháo binh xếp hàng trong sân Cột Cờ.

Lá cờ mang dòng chữ "quyết chiến quyết thắng".

Khi bài hát "Tiến quân ca" vừa dứt, Thiếu tướng Vương Thừa Vũ đọc Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi nhân dân Hà Nội.

Thiếu tướng Vương Thừa Vũ và bác sĩ Trần Duy Hưng trong lễ chào cờ.

Người dân hân hoan hướng về lá quốc kỳ tung bay trên Cột Cờ Hà Nội.

Chiếc xe chở bác sĩ Trần Duy Hưng đi trên các con phố của Hà Nội.

Trước đó, ngày 9/10/1954 Quân đội Pháp làm lễ hạ cờ tại sân Cột cờ (sân Manzin), Hà Nội.

Những bức ảnh nằm trong Triển lãm "Hà Nội mùa thu năm ấy" nhân kỷ niệm 65 năm Giải phóng Thủ đô  (10/10/1954-1/10/2019) diễn ra tại Hoàng Thành Thăng Long, từ 6/10 đến 25/12.

Ngọc Thành (Ảnh tư liệu tại triển lãm)