Ông Hoàng Đăng Hảo, Phó giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, đến chiều 13/10 có 48 trẻ em chủ yếu ở bản Piềng Cọc, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, bị sốt phát ban dạng sởi. Trước đó, một trẻ 18 tháng tuổi đã tử vong nghi là sởi sau một tuần bị ốm. Hiện ngành y tế Nghệ An đã khống chế lượng người bệnh, theo dõi 79 em nhỏ khác và lấy mẫu xét nghiệm gửi ra Bộ Y tế để chờ kết luận.
Trẻ em xã Mai Sơn đang được điều trị tại khu bệnh viện dã chiến dựng tại trường tiểu học. Ảnh: Tân Hợi |
Địa bàn bùng phát bệnh sởi rất xa trung tâm, để vào được bản Piềng Cọc phải đi thuyền mất 4 giờ và đi bộ thêm vài tiếng nữa. Khu vực này chưa có điện lưới nên huyện Tương Dương và Sở Y tế đã quyết định lấy trường tiểu học ở bản Piềng Cọc để làm khu điều trị dã chiến.
Để khống chế tình trạng lây lan, Sở Y tế đã cử 12 bác sĩ đến điểm điều trị dã chiến này, đồng thời đưa 2 máy tạo ôxy đến trạm y tế xã Mai Sơn để đề phòng những bệnh nhân biến chứng nặng, suy hô hấp cấp, diễn biến xấu.
"Sở cũng thành lập đội cấp cứu lưu động bao gồm đội ngũ thầy thuốc của bệnh viện sản Nhi Nghệ An, các phương tiện kỹ thuật hiện đại như máy thở, máy nổ, dụng cụ y tế đặc biệt. Đội ngũ này sẽ trực chiến 24/24, nếu có biến sẽ lên đường tiếp cận khu điều trị để cứu chữa", ông Hảo nói.
Theo Sở Y tế Nghệ An, hôm 29/9 có hai trẻ em người Lào bị sốt và được đưa tới điều trị tại trạm y tế xã Mai Sơn (Tương Dương) và có thể đây là nguồn lây bệnh. "Tuy nhiên, đây chưa thể gọi là dịch sởi vì mới chỉ là sốt phát ban dạng sởi. Ngoài huyện Tương Dương không có địa phương nào nghi nhiễm sởi", Phó giám đốc Sở Y tế cho hay.
Các bác sĩ túc trực điều trị cho 48 trẻ đang bị sốt phát ban dạng sởi tại Tương Dương. Ảnh: Tân Hợi |
Ông Vi Tân Hợi, Phó chủ tịch UBND huyện Tương Dương cho biết, các gia đình có con em bị sốt phát ban dạng sởi là người dân tộc thiểu số, hoàn cảnh khó khăn. Huyện đã hỗ trợ kinh phí kịp cho công tác khống chế bệnh ở bản Piềng Cọc, chỉ đạo Quỹ bảo trợ trẻ em hỗ trợ 200.000 đồng mỗi cháu, huy động giáo viên mầm non Mai Sơn nấu cháo phục vụ bệnh nhi.
Văn Hải