- Quy định hết giờ làm việc, cán bộ, nhân viên tham gia thể dục thể thao có từ bao giờ thưa ông?
- Phong trào thể dục thể thao đã được triển khai ở trung tâm từ nhiều năm nay, bắt đầu sôi nổi từ năm 2006. Từ năm 2012 đến nay, Trung tâm có 5 câu lạc bộ hoạt động gồm: tennis, cầu lông, bóng bàn, bóng đá và thể dục thẩm mỹ.
Các hoạt động diễn ra hàng ngày. Đối tượng tham gia là cán bộ, công nhân viên chức của trung tâm và các học sinh vào học tạo nguồn đi xuất khẩu lao động. Cơ quan cũng được nhà nước đầu tư cơ sở vật chất để triển khai các hoạt động. Với chị em, phong trào này vừa giúp làm đẹp vừa đảm bảo sức khỏe.
Lãnh đạo Trung tâm cũng rất tích cực tham gia, là đầu tàu gương mẫu để tạo dựng phong trào. Có những hôm ít việc, Trung tâm cho nhân viên nghỉ sớm khoảng 30 phút để thể dục thể thao.
- Đã là phong trào, sao Trung tâm lại yêu cầu tất cả mọi người tham gia và ai không chấp hành thì bị phạt tiền?
Ông Lê Văn Côn, Phó giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn Trung tâm dịch vụ việc làm Thái Bình. Ảnh: Nhật Quang. |
- Tôi khẳng định là không bắt buộc, chỉ phát động phong trào, cán bộ, nhân viên tự nguyện tham gia. Quy định trên trích từ nội quy của cơ quan. Có thể là hiểu nhầm câu chữ thôi chứ chúng tôi không áp đặt.
Cơ quan không đưa ra quy chế phạt và không xử phạt ai bao giờ cả. Các thành viên trong câu lạc bộ tự nguyện đóng góp để mua cầu, mua bóng…, mức đóng góp tùy theo từng câu lạc bộ, dao động 10-20 nghìn đồng. Đối với câu lạc bộ tennis, chi phí lớn hơn thì mức đóng góp sẽ cao hơn. Thực ra khoản chị em nộp kể trên cũng chỉ đủ để ăn ốc, café, nam giới hết giờ thì uống bia…
Những cán bộ không tham gia cũng tự nguyện nộp vào câu lạc bộ có môn tập của mình để anh em trong câu lạc bộ sinh hoạt với nhau.
- Nhiều chị em phản ánh không tham gia tập sẽ bị phạt 15.000 đồng/buổi trừ khi có giấy xác nhận ốm đau, bệnh tật từ bệnh viện và Công đoàn trực tiếp thu. Là Chủ tịch Công đoàn Trung tâm, ông giải thích gì về việc này?
- 100% cán bộ, nhân viên của Trung tâm từ nhiều năm nay chưa ai có ý kiến phản ánh với công đoàn, lãnh đạo trung tâm về việc đó. Tuy vậy, đây là tập thể lớn, rất đông người, có thể có chị em, anh em nhìn nhận việc tham gia phong trào chưa tích cực nên có phát ngôn chưa tốt, chưa mang tính xây dựng.
Cũng có thể câu lạc bộ yêu cầu đóng góp, người ta lại nghĩ đó là tiền phạt chứ chúng tôi không phạt bất cứ ai. Với cán bộ, nhân viên ốm đau, đang trong thời kỳ thai sản, chị em có con nhỏ thì không bắt buộc phải tập, không bắt buộc phải có giấy xác nhận của bệnh viện.
Sân tennis của Trung tâm. Ảnh: Nhật Quang. |
- Không yêu cầu đóng góp, không bắt nộp phạt, Trung tâm lấy kinh phí từ đâu để xây dựng phong trào thưa ông?
- Chúng tôi trích kinh phí từ nguồn phúc lợi của Trung tâm. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu nên trích một phần phúc lợi lại đầu tư cho các hoạt động thể dục thể thao. Khoản đầu tư theo năm tùy theo doanh thu của đơn vị. Chẳng hạn, năm 2012 chúng tôi đầu tư mấy trăm triệu đồng xây dựng một sân tennis rất lớn. Chúng tôi cũng sắm những chiếc bàn bóng bàn trị giá 1-2 triệu đồng/chiếc hoặc máy tập cho chị em trị giá 2-3 triệu đồng/chiếc, màn hình 10 triệu đồng…
Chúng tôi không ấn định mỗi năm phải đầu tư bao nhiêu mà tùy theo nhu cầu. Các khoản đầu tư chủ yếu trong năm 2012-2013, từ năm ngoái đến nay chúng tôi không đầu tư nhiều.
Nhật Quang thực hiện