Năm 2006, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế chọn làm điểm xây dựng nghĩa trang nhân dân cho toàn huyện Phú Vang trên diện tích 7 hecta. Công trình được đầu tư hiện đại với hệ thống phụ trợ đạt chuẩn. Tuy nhiên, khi hoàn thành, nhiều hộ dân không chịu vào chôn cất thân nhân mà chọn những khu đất liền kề để xây lăng, đắp mộ. Những khu đất này trước được đầu tư làm dự án trồng rừng tràm phủ xanh đồi cát của địa phương.
Nhiều diện tích đất ở các thôn của xã Phú Xuân được người ngoài địa phương dựng mô gió, cọc tiêu, hàng rào bằng bêtông để phân định ranh giới. Ảnh: Đắc Đức. |
Người dân địa phương cho hay, sau khi rừng tràm được thu hoạch, hàng nghìn mét vuông bỗng trở thành khu lăng mộ tập trung, được xây dựng kiên cố. Trong đó, nhiều ngôi mộ tồn tại dưới hình thức mộ gió và được xí phần để chờ người chết.
"Cách mua bán đất hầu như chỉ thỏa thuận miệng hoặc được sang tay với giá trị từ vài triệu đến hàng chục triệu mỗi lô tùy thuộc địa thế. Điều này khiến không ít người dân bản xứ bức xúc", một người dân xã Phú Xuân nói và cho hay đa số chủ sở hữu những lô đất nằm ngoài quy hoạch của nghĩa trang huyện Phú Vang đều là người vùng khác đến.
Ông Hồ Đình Tiễn, Chủ tịch UBND xã Phú Xuân cho biết, tình trạng người ngoài địa phương đến xí phần để chôn cất người thân xảy ra từ năm 2007 và ngày càng tăng về số lượng, diện tích lấn chiếm. Thống kê sơ bộ ngành chức năng mới đây cho thấy, tổng diện tích bao chiếm là trên 4,3 hecta, tập trung ở các thôn Diên Đại, Quảng Xuyên, Xuân Ổ và Lộc Sơn (xã Phú Xuân). Trong đó diện tích tại khu vực rừng sản xuất bị lấn chiếm là 3,1 hecta.
Qua kiểm đếm có 326 bo mộ giả, 112 lăng mộ với diện tích xây dựng 1.480 m2. Người ngoài địa phương vào bao chiếm là 54 trường hợp, diện tích trên 3,7 hecta. Có hộ bao chiếm trên diện từ 1.500 đến hơn 3.000 m2, dựng hàng chục mộ gió quanh những bờ bao bằng bêtông kiên cố để đánh dấu ranh giới.
Trong khi đó, nghĩa trang nhân dân huyện Phú Vang được xây dựng kiên cố, nhưng nhiều người không chọn làm nơi an nghỉ cho người quá cố. Ảnh: Đắc Đức. |
Ông La Phúc Thành, Chủ tịch UBND huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế), cho biết đã thành lập đoàn kiểm tra của huyện, có cả công an vào cuộc để điều tra, xác minh từng trường hợp bao chiếm và có hay không chuyện mua bán đất để xử lý những người có liên quan.
"Chúng tôi sẽ rà soát từng khu vực, lăng mộ nào ngoài quy hoạch sẽ đập bỏ; đồng thời làm rõ trách nhiệm của những người đứng đầu địa phương khi để xảy ra tình trạng này", ông Thành nói và cho hay UBND huyện tới đây sẽ có đề án cải tạo cổng chào dẫn vào nghĩa trang và bố trí người bảo vệ, quản trang nhằm tránh tình trạng xâm lấn.
Đắc Đức