Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ tư, 31/5/2017, 17:50 (GMT+7)

Khu resort trái phép trên vịnh Bái Tử Long

“Núp bóng” nuôi trồng thủy sản, doanh nghiệp xây dựng, cải tạo công trình quy mô lớn trên vịnh Bái Tự Long (Quảng Ninh) để kinh doanh khu nghỉ dưỡng cao cấp trái phép.

Cách trung tâm huyện Vân Đồn hơn 30 km, đảo Bánh Sữa rộng khoảng 6 ha ở vị trí đắc địa giữa vịnh Bái Tử Long.

Thời gian qua, dư luận phản ánh nhiều công trình xây dựng trái phép mọc lên trên một số hòn đảo của vịnh Bái Tử Long để kinh doanh du lịch "chui".

Địa thế của các công trình trên đảo tựa núi, mặt hướng ra biển với khu bãi tắm rộng rãi, kéo dài hàng trăm mét.

Ngày 29/5, UBND tỉnh Quảng Ninh gửi văn bản yêu cầu nhà chức trách các địa phương trên địa bàn khẩn trương xác minh thông tin về các địa điểm vi phạm quy hoạch, sử dụng đất, xây dựng trái phép và có biện pháp xử lý.

Một công trình vươn hẳn ra biển bằng một hệ thống cầu bê tông kiên cố với tên gọi “nhà Sao Biển”, phục vụ du khách ăn uống, hát karaoke.

Trên đảo công trình dạng biệt thự với khoảng 20 phòng; giá mỗi phòng một ngày đêm lưu trú là 1,5 triệu đồng. Nếu khách có nhu cầu hát karaoke, câu mực đêm, thăm vịnh Bái Tử Long… thì phải trả thêm chi phí.

Các phòng được đánh số kèm theo tên gọi của các loài hải sản như tu hài, sứa…

Một căn nhà khác trên đảo cũng có các phòng nghỉ để kinh doanh, dưới tầng trệt là khu nhà ăn.

Một dãy nhà ngói có bốn phòng với giá khoảng một triệu đồng cho một ngày đêm lưu trú.

Khuôn viên khu nhà nghỉ khá rộng và được chăm sóc cẩn thận.

Bàn ghế và võng phục vụ du khách hóng gió biển.

Ông Châu Thành Hưng, Phó chủ tịch UBND huyện Vân Đồn cho biết, đảo Bánh Sữa được UBND tỉnh giao đất cho một công ty thực hiện dự án nuôi trồng thủy sản và làm trại giống từ năm 2008, hợp đồng cho thuê đất thời hạn 30 năm, diện tích sử dụng 18.478 m2.

“Tại thời điểm giao đất 2008, trên đảo đã có một số công trình phục vụ nuôi nhuyễn thể, sản xuất giống như nhà chuyên gia, công nhân”, ông Hưng nói và cho biết, qua kiểm tra thì cơ quan chức năng chưa thấy phát sinh công trình xây dựng mới so với thời điểm 2008. Tuy nhiên, phía công ty đã sửa lại các phòng để khai thác dịch vụ du lịch.

Ông Hưng khẳng định, huyện sẽ mời lãnh đạo công ty lên làm việc để chấn chỉnh, yêu cầu dừng hoạt động kinh doanh du lịch, lưu trú trái phép.

Minh Cương