Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ hai, 5/3/2018, 15:32 (GMT+7)

Khí tài hiện đại trên tàu tuần dương đi cùng tàu sân bay Mỹ

Tàu tuần dương USS Lake Champlain đã hộ tống tàu sân bay USS Carl Vinson của Hải quân Mỹ đến Đà Nẵng vào chiều nay.

14h chiều 5/3, tàu tuần dương USS Lake Champlain (CG-57) đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), bắt đầu chuyến thăm của Hải quân Mỹ đến thành phố này.

Tàu tuần dương USS Lake Champlain đến Đà Nẵng để cùng với tàu khu trục USS Wayne E. Meyer cùng làm nhiệm vụ hộ tống tàu sân bay USS Carl Vinson trong chuyến thăm hữu nghị từ ngày 5 đến ngày 9/3. 

Đây là tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường, dài 173 m, rộng 17 m, tốc độ tối đa 60 km/h.

Khi cập cảng Đà Nẵng, quốc kỳ hai nước Việt - Mỹ trên tàu tung bay trong gió. 

Tàu có hai pháo đa dụng Mk 45 Mod 2 (cỡ nòng 127mm ở đầu và cuối tàu).

Hai tổ phòng thủ cực ngắn Phalanx bố trí hai bên mạn phía giữa tàu; thêm vào đó còn có pháo tự động, súng máy.

Trên tàu có 8 tên lửa chống hạm RGM-84 Harpoon bố trí phía cuối đuôi tàu.

Ngoài ra, tàu còn có tên lửa phòng không tầm xa SM-3; tên lửa phòng không tầm xa SM-2MR/ER; tên lửa phòng không tầm cực xa SM-6; tên lửa chống ngầm Rum-139A VL - ASROC; tên lửa hành trình BGM-109 Tomahawk; tên lửa phòng không tầm trung RIM-162 ESSM...

Hệ thống thu phát tín hiệu trên tàu tuần dương.

Bên hông tàu có cano cao tốc phục vụ cho việc cứu nạn, đổ bộ.

Cabin của tàu được trang bị hệ thống radar phía trên.

Tuần dương USS Lake Champlain (CG-57) còn có hai máy bay trực thăng (bảo quản trong khoang).

Tàu sân bay USS Carl Vinson và tàu khu trục USS Wayne E. Meyer đậu ở ngoài khơi cách cảng Tiên Sa khoảng một km. Lễ đón chính thức sẽ được tổ chức tại chiều nay tại cầu cảng Đà Nẵng, sau đó là cuộc họp báo và tham quan tàu của báo chí.

Nguyễn Đông