Thứ tư, 24/4/2024
Thứ bảy, 18/6/2016, 08:49 (GMT+7)

Hơn 100 tình nguyện viên nhặt rác trên vịnh Hạ Long

Hơn 100 tình nguyện viên đến từ các cơ quan nhà nước, tổ chức phi chính phủ, học sinh, sinh viên cùng thu lượm rác ở một số hòn đảo trên vịnh Hạ Long (Quảng Ninh).

Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế phối hợp với Công ty Du thuyền Âu Cơ, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) vừa tổ chức chương trình tình nguyện viên dọn rác trên một số hòn đảo để góp phần bảo vệ môi trường vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới.

Trước khi ra các hòn đảo nhặt rác, hơn 100 tình nguyện viên trải qua quá trình tập huấn và chia thành 3 nhóm (mỗi nhóm gần 40 người).

Ba nhóm lên các tàu nhỏ, di chuyển đến một số hòn đảo trong vịnh Hạ Long để nhặt rác.

Hành trang mang theo là gang tay và các bao tải đựng rác. Đây là chương trình tình nguyện viên với chủ đề “Chung tay vì Hạ Long xanh” nằm trong khuôn khổ Sáng kiến liên minh Hạ Long - Cát Bà do Cơ quan Hợp tác Phát triển Mỹ (USAID) tài trợ, huy động sự tham gia của đông đảo tình nguyện viên đến từ các cơ quan nhà nước, tổ chức phi chính phủ, học sinh, sinh viên chung tay dọn rác tại một số hòn đảo ở vịnh Hạ Long.

Rác ngập trên các hòn đảo, phần lớn là mảnh xốp.

Một tình nguyện viên dùng sàng lọc cát tìm ra những loại rác như nhựa. Theo báo cáo của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế, hiện nay hơn 5 triệu tỷ mảnh rác nhựa với trọng lượng gần 270 nghìn tấn đang nằm ngoài đại dương. Hàng năm, có hơn 100.000 cá thể rùa biển chết vì mắc phải hoặc ăn nhầm túi nylon. Rác tích tụ chất độc, làm ô nhiễm biển và gây chết sinh vật biển.

Trước khi làm sạch rác ở các hòn đảo, tình nguyện viên được chuyên ​gia môi trường quốc tế tập huấn về cách thức thu gom rác, phân loại từng thành phần rác (rác thải nguy hại, rác thải tái chế…).

Dưới trời nắng gắt, nhưng các tình nguyện viên vẫn nỗ lực làm việc.

Những hốc đá là nơi tránh nắng trong giờ giải lao.

Sau gần 5 tiếng làm việc, rác thải trên đảo đã được thu gom, phân loại thành hàng chục bao tải để đưa lên tàu về đất liền bàn giao cho đơn vị xử lý.

Theo Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế, sau chương trình này sẽ tiếp tục huy động sự tham gia của doanh nghiệp và các bên liên quan để định kỳ tổ chức hoạt động thu gom rác thải ít nhất 3 tháng/lần tại vịnh Hạ Long.

Minh Cương