Mới đây, ngành văn hóa đã tịch thu 12 đĩa VCD phim con heo và 1 đĩa có hình phụ nữ khỏa thân tại một cửa hàng kinh doanh dịch vụ tin học. Một cửa hàng cho thuê băng hình khác tại phố Thợ Nhuộm cũng bị thu hồi hơn 100 đĩa có xen cảnh khỏa thân, kích dục.
Các đợt kiểm tra liên tục được thực hiện kể cả định kỳ và đột xuất, nhưng vẫn không thể nhặt hết "sạn" trong đời sống văn hoá. Theo nhìn nhận của những người trong ngành, hiệu quả các hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm còn chưa mạnh, chưa kiên quyết.
Đối với các vũ trường, dù đã có quy định giờ giấc cụ thể nhưng dường như luật lệ ở đây không được quan tâm và thực hiện, thậm chí đây lại là điểm cho những vũ nữ, cave, ngồi chờ khách, bán chất kích thích, môi giới, cò mồi mại dâm...
Mới đây nhất, Sở VH - TT Hà Nội đã phải đình chỉ hoạt động của câu lạc bộ Nhạc trẻ Hale (đường Nguyễn Du). Đây là tụ điểm với những ''độc chiêu'' câu khách. Các vũ nữ đứng nhan nhản cạnh các cột inox, dưới sàn uốn éo những động tác dung tục với những bộ trang phục "nhà nghèo''. Và cách đây cũng không lâu, nổi lên hiện tượng những sinh viên trường Múa Việt Nam đi múa bán khỏa thân hoặc khỏa thân tại nhiều quán của Hà Nội, đặc biệt ở xung quanh khu vực Mai Dịch.
Kết quả ban đầu trong việc kiểm tra, ''dọn dẹp'' các hoạt động phi văn hóa này tuy có một vài điểm đáng ghi nhận, nhưng thực tế vẫn là một bài toán nan giải.
(Theo Tin Tức)