Thứ tư, 24/4/2024
Thứ năm, 10/5/2018, 12:04 (GMT+7)

Hiện trường vụ cháy làm một người chết ở Hà Nội

Gần một tiếng hoành hành, lửa thiêu rụi ba cửa hàng và ngôi nhà ba tầng ở chân cầu Vĩnh Tuy (Long Biên, Hà Nội). Cụ già ngủ ở tầng ba tử vong.

Cháy lớn kèm tiếng nổ cạnh chân cầu Vĩnh Tuy
 
 

Hỏa hoạn ở chân cầu Vĩnh Tuy, phía quận Long Biên.

6h15 ngày 10/5, ngọn lửa bùng phát từ cửa hàng gas ở chân cầu Vĩnh Tuy, phường Long Biên (quận Long Biên, Hà Nội). Đến 7h, lửa lan sang quán cơm, cửa hàng chăn ga gối đệm bên cạnh và ngôi nhà ba tầng phía sau. Cột khói bốc cao vài chục mét, nhiều tiếng nổ lớn phát ra.

Sau gần một giờ hỏa hoạn, ngọn lửa được dập tắt. Ba cửa hàng là nhà cấp 4, lợp mái tôn, tổng diện tích khoảng 130 m2, bị thiệt hại nặng.

 

Trước đó lực lượng chức năng đã điều 5 xe cứu hỏa đến. Cảnh sát PCCC cùng nhân viên cửa hàng đã nhanh chóng di dời vài chục bình gas cỡ lớn ra ngoài, tránh gây nổ lớn.

Ba xe máy chở gas phía trong cửa hàng bị cháy rụi.

Ông Nguyễn Ngọc Phan, Chủ tịch UBND phường Long Biên, cho biết cửa hàng kinh doanh gas trái phép. Năm 2017, phường đã xử phạt hành chính chủ hộ 15 triệu đồng, yêu cầu dừng kinh doanh. Nhưng gần đây cửa hàng bán gas trở lại.

Quán cơm bình dân ngổn ngang đồ đạc sau hỏa hoạn.  

Nằm phía sau ba cửa hàng, ngôi nhà ba tầng bị lửa thiêu rụi. Thời điểm cháy, trong nhà có sáu người lớn và hai trẻ nhỏ. Bảy người kịp chạy thoát, một cụ già ngủ tại tầng ba tử vong.

Nhiều đồ đạc trong ngôi nhà ba tầng phía sau không thể sử dụng. 

Nhiều cây xanh xung quanh bị táp trụi lá. Đến 10h30, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường.

Thi thể cụ già được đưa tới nhà xác. Công an đang điều tra nguyên nhân và thiệt hại sau vụ cháy. 

Cầu Vĩnh Tuy bắc qua sông Hồng, nối hai quận đông dân của Hà Nội là Hai Bà Trưng và Long Biên.

Gia Chính