Ông Phạm Quốc Trường, Giám đốc Sở GTCC Hà Nội trả lời chất vấn. |
Phần lớn các ý kiến đều cho rằng phí giao thông đường bộ đã thu qua giá xăng dầu; hiện nay đã có 9 khoản thu, như vậy là quá nhiều. Mặt khác, phương án thu kém khả thi, nhất là đối với các ôtô, xe máy đã đăng ký. Cách thu chưa công bằng vì không thể thực hiện với các ôtô, xe máy đăng ký ngoại tỉnh và phương tiện của cơ quan hành chính - sự nghiệp (chiếm đa số) lại được miễn thu.
Trước câu hỏi tại sao Nhà máy nước Nam Dư có những trục trặc, Giám đốc Sở GTCC giải thích: "Thứ nhất là phải thay đổi vị trí nhà máy theo đề nghị của nhân dân xã Trần Phú, huyện Thanh Trì. Họ đề nghị di chuyển để diện tích canh tác của dân không bị manh mún. Do đó, kéo theo lý do thứ hai là phải khảo sát lại nền móng. Một nguyên nhân nữa là sau khi di dời nhà máy, nguồn và chất lượng nước ngầm cũng bị thay đổi cần phải xử lý". Ông nhận định, cuối năm 2003 mới có thể hoàn tất Nhà máy Nam Dư, chậm hơn kế hoạch 9 tháng. Tuy nhiên, ông không trả lời ai sẽ chịu trách nhiệm chính về những sự cố tại công trình này.
Một vấn đề khác đặt ra cho Sở GTCC là các tệ nạn xã hội xuất hiện ngày càng nhiều và táo tợn tại vườn hoa, công viên. Ông Trường cho biết, từ nay đến cuối tháng, Sở GTCC sẽ họp bàn với các ngành liên quan, thống nhất phương án phòng chống hiện tượng này và sẽ có văn bản gửi đến đại biểu HĐND.
Nói về đề án xã hội hóa thu gom rác thải, Giám đốc Sở GTCC cho hay, cơ chế chính sách về tài chính và lao động chưa được UBND thành phố phê duyệt nên chưa thể triển khai. Hiện nay, tất cả tổ dịch vụ vẫn phải thông qua Công ty Môi trường đô thị và Ban quản lý duy tu môi trường đô thị để thanh toán.
Ông Phạm Cao Nguyên, Giám đốc Sở Địa chính - Nhà đất.
Về tiến độ thực hiện các dự án phát triển nhà ở và các khu đô thị mới trên địa bàn thành phố, Giám đốc Sở Địa chính - Nhà đất Phạm Cao Nguyên đánh giá là quá chậm. Nhiều dự án được giao đất đã 3-4 năm nay nhưng chưa hoàn thành. Ở một số nơi, tiến độ xây dựng quỹ nhà 3% bàn giao cho thành phố để phục vụ tái định cư giải phóng mặt bằng rất ì ạch. Đến nay, mới chỉ có 3 dự án Khu đô thị mới Đại Kim, Định Công và Trung Nguyên thực hiện (tổng cộng 31.700 m2 trong 170.000 m2 cần bàn giao).Vì vậy, ông Nguyên đưa ra 3 nguyên nhân chính dẫn đến những yếu kém này. Đó là sự thiếu đồng bộ trong các chính sách ưu đãi của chính phủ; chưa xác định rõ vai trò quản lý nhà nước nên có xu hướng nặng về giao quyền tự chủ cho doanh nghiệp; năng lực thực hiện dự án của các chủ đầu tư còn yếu, nặng về kinh doanh mà lại chưa lưu ý đến phục vụ.
Trả lời câu hỏi của các đại biểu về việc sửa chữa 17 nhà gỗ phường Chương Dương, ông cho biết: "Nhiều phương án cải tạo 17 nhà gỗ đã được lập ra, đảm bảo chống được nguy hiểm nhưng khi triển khai công trình thì Bộ NN&PTNT không đồng ý với lý do là không giải quyết được vấn đề thác lũ ngoài đê". Sắp tới, Sở sẽ họp với các bộ, ngành liên quan để tiếp tục giải quyết.
Một vấn đề cũng được đại biểu quan tâm trong buổi chất vấn là các biện pháp quản lý quảng cáo tấm lớn trên địa bàn thành phố do ông Nguyễn Đức Hòa - Phó giám đốc Sở VH-TT trình bày. Ông cho biết, Sở đang áp dụng quy định mới về vị trí đặt biển quảng cáo, kích cỡ, chất liệu..., mà thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp là thời gian cấp phép được rút từ 30 xuống còn 15 ngày. Ngoài ra, toàn bộ quá trình xem xét cấp phép quy về một mối là Sở VH-TT, có thông qua Hội đồng thẩm định hồ sơ quảng cáo thành phố. Cũng nhờ đó, công tác quản lý sẽ tiến hành chặt chẽ hơn.
Nội dung được nhiều người đặt câu hỏi chất vấn là trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân trong việc ông Nguyễn Thập Nhất, nguyên Trưởng phòng kiểm sát Giam giữ - Cải tạo của VKS thành phố, liên quan đến đường dây Năm Cam. Tuy nhiên, sau khi nêu những thông tin từ cơ quan điều tra về sự việc này, Viện trưởng Phạm Hồng Vượng, khẳng định: "Anh Nhất không tự giác báo cáo với tổ chức, tập thể lãnh đạo viện và tổ chức không nhận được thông tin gì về quan hệ của anh với băng nhóm tội phạm Năm Cam. Anh Nhất phải chịu trách nhiệm cá nhân về những việc làm vi phạm pháp luật của mình". Về hình thức xử lý, Viện trưởng chỉ nói, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát đã thống nhất đề nghị tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm.
Trong cuộc họp, các đại biểu còn nghe ông Hoàng Vĩnh Giang, Giám đốc Sở TDTT, trình bày về Công tác chuẩn bị cho SEA Games 22 ở Hà Nội; ông Trần Đình Trụ, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá cho biết về việc thực hiện chủ trương phân cấp ngân sách và phân cấp chi đầu tư xây dựng cơ bản cho các quận, huyện vào năm 2003.
Do hạn chế về thời gian chất vấn, những thắc mắc của các đại biểu chưa thể giải đáp trực tiếp hoặc giải đáp chưa thỏa mãn sẽ được các cơ quan trả lời sau bằng văn bản. Sáng nay, Văn phòng HĐND thành phố sẽ tập trung góp ý của các đại biểu về dự thảo các nghị quyết để tiến hành thảo luận vào buổi chiều.
Như Trang - Mai Hương