Thứ năm, 28/3/2024
Thứ bảy, 18/8/2018, 13:17 (GMT+7)

Hàng nghìn người trảy hội lớn nhất năm của tín ngưỡng thờ Thánh Mẫu

Hoá thân thành các cô đồng, bà cốt, người dân dong hàng trăm thuyền rồng trên sông Hương hướng về điện Hòn Chén (TP Huế).

Sáng 18/8 (8/7 âm lịch), hàng nghìn người dân trên cả nước theo tín ngưỡng thờ Thánh Mẫu đã tập trung về điện Hòn Chén ở xã Hương Thọ (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế) tham gia lễ hội điện Hòn Chén.

Xuất phát ở Thánh đường trên đường Chi Lăng phường Phú Cát (TP Huế), đoàn rước Thánh Mẫu với hàng nghìn người dân được thuyền rồng chở dọc sông Hương hướng lên điện Hòn Chén. Những chiếc thuyền được trang hoàng bắt mắt với hương án, cờ quạt cắm xung quanh.

Nhiều người dân ăn mặc sặc sỡ, hóa trang thành cô đồng, bà đồng tham gia lễ hội.

Một tín đồ thờ Thánh Mẫu hóa thân thành vị tướng, tay cầm đại đao. Theo tín ngưỡng của đạo Thiên Tiên Thánh giáo ở Huế, thế giới có ba cõi là Thượng thiên, Thượng ngàn và Thủy phủ. Mỗi cõi do một vị Thánh Mẫu đứng đầu. 

Lễ hội điện Hòn Chén diễn ra trong ba ngày (8-10/8 âm lịch) với nhiều phần như lễ tế làng Hải Cát, lễ cung nghinh Thánh Mẫu hồi loan từ làng Hải Cát về điện Hòn Chén, lễ phóng sanh, phóng đăng. Đặc sắc nhất là lễ rước Thánh Mẫu trên sông Hương từ Thánh đường lên điện Hòn Chén.

Người dân thập phương chen chân nhau dâng lễ tại chính điện.

Một người dân hóa thân thành Mẫu thượng ngàn.

Lễ vật người dân mang theo thường là hoa quả, trầu cau, rượu và vàng mã.

Mỗi năm, lễ hội được tổ chức hai lần vào tháng 3 và tháng 7 âm lịch. Đây là lễ hội dân gian lớn nhất của những người theo tín ngưỡng thờ Thánh Mẫu. 

Võ Thạnh