Thứ năm, 18/4/2024
Thứ sáu, 24/8/2018, 23:52 (GMT+7)

Hàng nghìn người thả hoa đăng trong lễ Vu Lan

Tối 24/8 (14/7 âm lịch), tấp nập du khách đổ về ven sông Hoài, phố cổ Hội An để thả hoa đăng cầu an.

Từ chiều tối 24/8, hàng nghìn người đã về ven sông Hoài ở phố cổ Hội An (Quảng Nam) để thả hoa đăng cầu an trong Lễ Vu lan, báo hiếu.

Nhiều em nhỏ phụ giúp cha mẹ bày bán hoa đăng cho khách du lịch dọc tuyến đường đi bộ ven sông Hoài. Giá mỗi hoa là 5.000 đồng.

Việc thả đèn hoa đăng diễn ra từ khoảng 18h đến 23h. Đây cũng là dịp những người làm nghề chèo thuyền kiếm thêm thu nhập. Du khách đa số được phát áo phao khi đi thuyền.

Ở Hội An, lễ thả hoa đăng nhộn nhịp nhất vào rằm tháng Giêng và tháng Bảy.

Nhiều em nhỏ tự tay thả xuống sông Hoài.

Bông hoa chở ước nguyện bình an cho bản thân, gia đình, bạn bè.

Nhiều em bé cùng tham gia lễ Vu Lan, báo hiếu.

Các bạn trẻ đứng dọc hai bên sông, trên cầu An Hội để dùng sào thả hoa đăng. 

Trải nghiệm ngắm sông Hoài trên thuyền và thả hoa đăng là điều thú vị với nhiều du khách đến phố cổ Hội An dịp này.

Hoa đăng được thắp sáng nhằm tôn vinh những giá trị tinh thần, giá trị tâm linh và văn hoá của người Việt Nam vào những dịp lễ lớn. Việc thả đèn hoa đăng trên sông cũng nhằm mục đích cầu an, cầu nguyện siêu độ cho người đã khuất.

Nguyễn Đông