Nghi tiết làm lễ. Ảnh: Trần An |
Lễ tế được tỉnh tổ chức với các nghi tiết của một lễ hội cung đình thiêng liêng như dưới triều Nguyễn. Bất chấp mưa, hàng nghìn người dân địa phương và du khách thập phương đứng chật hai bên đường theo dõi.
* Ảnh tái dựng lễ cầu an triều Nguyễn |
Điểm khác biệt của lễ tế lần này là có sự tham gia của 100 bô lão đến từ các địa phương của tỉnh Thừa Thiên - Huế đại diện cho bách tính (trăm họ) dâng hương cầu nguyện tại đàn.
Theo sử liệu, đàn xã tắc tại Huế được xây dựng dưới thời vua Gia Long (1806), do các thành dinh trấn trên cả nước đóng góp đất sạch đắp nên, là nơi để tế thần Đất (xã) và thần Lúa (tắc). Dưới triều Nguyễn, cứ ba năm một lần (vào các năm Tý, Ngọ, Mão, Dậu), đích thân nhà vua đến làm lễ tại đàn này để cầu cho đất nước bình yên, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, nhân dân no ấm.
Trần An