Thứ tư, 24/4/2024
Thứ ba, 12/2/2019, 21:27 (GMT+7)

Hàng nghìn người dâng sao giải hạn ở chùa Phúc Khánh

Dòng người đổ về chùa Phúc Khánh (Đống Đa, Hà Nội) cúng sao Kế Đô kéo dài hàng trăm mét, từ sân chùa ra cầu vượt Ngã Tư Sở.

Ngày 8 tháng Giêng Âm lịch (12/2), chùa Phúc Khánh tổ chức cúng giải hạn sao Kế Đô. Để thuận tiện tra cứu sao chiếu mệnh, nhà chùa dán lên cột những bảng tính sao. Những sao xấu được đánh dấu ô màu tương ứng với tuổi của từng người, có 3 sao xấu nhất, đó là sao La Hầu, Kế Đô và Thái Bạch.

Trước khi điền thông tin vào phiếu đăng ký, mỗi người phải tự tra năm sinh, sao hạn của cá nhân và các thành viên gia đình. Các sao hạn được nhà chùa cẩn thận in màu nổi để người đọc dễ phân biệt.

Từ 17h30 đã có nhiều người dân đến ngồi kín trong chùa.

Sát giờ làm lễ nhiều người cố chen vào để có chỗ ngồi phía trong chùa mặc dù đã kín người ngồi từ sớm.

18h đã có hàng nghìn người ngồi phía ngoài đường Tây Sơn để làm lễ dâng sao giải hạn.

19h khóa lễ bắt đầu, người dân phải ngồi tràn toàn một một làm đường Tây Sơn, chân cầu vượt Ngã Tư Sở.

Công an địa phương phải tạo thành dải phân cách sống để đảm bảo an toàn cho người làm lễ và phân luồng giao thông.

Theo tín ngưỡng, sao Kế Đô đối với nữ xấu hơn đối với nam. Tuy vậy, việc dâng sao giải hạn được nhiều nhà văn hóa nhận xét không có cơ sở khoa học.

Số ít người đến muộn phải ngồi bên vệ cầu vượt Ngã Tư Sở vái vọng.

Mọi người chen nhau lấy lộc nhà chùa. Ngày 14-15/1 âm lịch, chùa Phúc Khánh làm lễ cầu an cho các gia đình, giải hạn sao Thái Bạch, dự kiến các khóa lễ còn đông hơn hôm nay.

Giang Huy