Thứ ba, 16/4/2024
Chủ nhật, 24/1/2016, 16:29 (GMT+7)

Hàng loạt điểm có tuyết rơi

Đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu đông kéo nền nhiệt miền Bắc xuống rất thấp, hàng loạt điểm có tuyết như: Sa Pa (Lào Cai), Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Bình Liêu (Quảng Ninh), Mẫu Sơn (Lạng Sơn)...

Tại xã vùng biên Y Tý (Bát Xát, Lào Cai), nơi có độ cao 2.000 m so với mực nước biển, tuyết rơi vào khoảng 12h đêm 23/1 và vẫn đang rơi do nhiệt độ tiếp tục xuống thấp. Ảnh: Hoàng Phương

Nóc nhà, nóc xe, tuyết phủ dày. Ảnh: Hoàng Phương

Nhiều du khách thích thú ghi lại hình ảnh làm kỷ niệm. Ảnh: Hoàng Phương

Nhìn tuyết rơi, nhiều người dân buồn bã vì hoa màu chết cóng, gia súc cũng khó tránh khỏi. Trận tuyết tháng 12/2013 đã làm chết rừng thảo quả, nhiều gia súc không sống nổi. Ảnh: Hoàng Phương

Thị trấn Sa Pa (huyện Sa Pa, Lào Cai) nhiệt độ xuống -3 độ C, tuyết rơi ngày càng dầy, phủ kín mái nhà, nóc ôtô. Nhiều du khách phấn khích thức dậy đón tuyết. Ảnh: Giang Huy

Huyện miền núi Bình Liêu (Quảng Ninh) sáng 24/1 đã có tuyết rơi dày đặc tại các khu vực núi cao. Ảnh: Minh Cương

Đầu giờ chiều, trời đã tạnh mưa, tuyết cũng ngừng rơi, nhưng vẫn chưa tan. Ảnh: Minh Cương.

Tại thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Phúc) băng giá bắt đầu xuất hiện đêm 23/1. Chị Thanh Tú (một du khách) cho biết đến khoảng 10h sáng nay, tuyết bắt đầu rơi ở thị trấn và chỉ kéo dài chừng 20 phút.

Thời điểm tuyết rơi, nhiệt độ tại Tam Đảo khoảng -0,5 độ C.

Hôm qua, băng giá tràn ngập Mẫu Sơn (Lộc Bình, Lạng Sơn) khi nhiệt độ xuống -2 độ C. Đến rạng sáng nay, tuyết bắt đầu rơi ở đỉnh núi, nơi có độ cao 1.500 m, sau đó mở rộng phạm vi xuống dưới khoảng 800 m.

Nhiệt độ Mẫu Sơn sáng nay xuống -4 độ C, nhiều du khách phấn khích khi được chìm trong biển tuyết trắng xóa. Ảnh: Hồng Vân

Đến 12h tuyết bắt đầu ngưng, nhưng băng giá kết hợp với tuyết dày khiến tất cả bản làng bên sườn núi Mẫu Sơn nhuốm màu trắng xóa. Đường từ chân núi lên tới đỉnh rất khó đi do băng đóng dày. Ảnh: Hồng Vân

Du khách đổ về khu du lịch Mẫu Sơn ngắm băg tuyết
 
 

 

Nhóm phóng viên