Thứ ba, 23/4/2024
Thứ năm, 17/1/2019, 10:19 (GMT+7)

Hải quân dùng dây thừng chuyển quà Tết cho bộ đội nhà giàn

Tàu từ đất liền chuyển hàng ra nhà giàn giữa biển gặp khó do những con sóng cao 3 mét, hải quân phải dùng xuồng, dây thừng để trung chuyển.

Tàu Trường Sa 08 của Lữ đoàn 125 (Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải Quân) đến với chiến sĩ nhà giàn DK1.

Chuẩn bị đón Tết Kỷ Hợi 2019, hàng chục chuyến tàu của các đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân làm nhiệm vụ vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm và quà Tết đến quần đảo Trường Sa, nhà giàn ở thềm lục địa phía Nam... tặng cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên biển.

Dịp này, Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân tổ chức hai đoàn công tác vận chuyển hàng nghìn suất quà gồm gạo nếp, lá dong, bánh kẹo... từ đất liền ra tặng cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1 để chuẩn bị đón Tết.

Sau hải trình dài, tàu vận tải nghìn tấn tới cụm nhà giàn DK1, cách đất liền 500 km đến 600 km. Tuy nhiên, vùng biển phía Nam có sóng gió lớn khiến việc chuyển hàng gặp khó. Sau khi cân nhắc nhiều phương án, Hải quân quyết định dùng canô trung chuyển hàng và tải lên tàu bằng dây thừng. 

Lương thực, nhu yếu phẩm, quà Tết được bọc kín trong các bao nylon trước khi chuyển khỏi boong tàu nhằm tránh nước biển ngấm, gây hư hỏng.

Những đợt sóng lớn táp ngang mạn tàu khiến hoạt động chuyển hàng gặp nhiều khó khăn. 

Trung bình mỗi ngày, Hải quân chỉ chuyển được vài ba chuyến hàng tới một hoặc hai nhà giàn. Khó khăn nhất là đưa những cây quất cảnh từ đất liền đến với bộ đội trên biển đảo, bởi cây khá nặng và cồng kềnh.

Do sóng gió lớn, không thể gặp gỡ trực tiếp cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn, đại tá Nguyễn Quốc Văn, Phó chính ủy vùng 2 Hải quân chúc Tết qua bộ đàm.

Những hôm thời tiết thuận lợi, tàu Trường Sa di chuyển đến sát nhà giàn. Khi đó, đoàn cán bộ đi kiểm tra, chúc Tết và hàng hoá có thể được cẩu lên bằng những chiếc rọ chuyên dụng của quân đội.

Nhà giàn DK 1 trên thềm lục địa phía Nam. 

Từ năm 1987 đến đầu năm 1988, tình hình tranh chấp chủ quyền khu vực biển Đông diễn ra phức tạp. Ngày 5/7/1989, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ra chỉ thị về việc xây dựng Cụm kinh tế - khoa học - dịch vụ kỹ thuật tại khu bãi đá ngầm thuộc đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo (nay là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Ban chỉ đạo xây dựng nhà giàn được thành lập, gọi tắt là DK 1 trực thuộc Chính phủ đã khảo sát, thiết kế và thi công xây dựng nhiều nhà giàn trên thềm lục địa phía Nam.

Trong quá trình xây dựng và bảo vệ các cụm nhà giàn DK 1 đã có 16 cán bộ chiến sĩ Hải quân hy sinh khi làm nhiệm vụ, trong đó nhiều người vĩnh viễn nằm lại với biển khơi.

Hải quân chúc Tết qua bộ đàm
 
 

Đại tá Nguyễn Quốc Văn - Phó chính uỷ vùng 2 Hải quân chúc Tết cán bộ chiến sĩ tàu trực 957 và nhà giàn DK 1 qua bộ đàm.

Lê Hoàng