Ngày đầu tiên thực hiện lệnh cấm ôtô từ 29 chỗ ra đảo Cát Bà (Hải Phòng), tình trạng du khách phải xếp hàng dài chờ đợi qua phà bến Gót- Cát Viềng đã được khắc phục. Ảnh: Giang Chinh |
Ngày 22/6, quy định cấm xe khách từ 29 chỗ trở lên và xe tải qua phà bến Gót (phương tiện ra đảo Cát Bà, Hải Phòng) vào 3 ngày cuối tuần có hiệu lực. Khác với cảnh ùn tắc kéo dài trước đây, tuyến đường tỉnh lộ 356 từ đất liền ra khu du lịch Cát Bà, đoạn từ Km 23+350 đến Km 23+450 đã trở nên thông thoáng.
Từ 6h sáng, hàng chục ôtô khách từ các tỉnh đổ về Hải Phòng để ra đảo Cát Bà đã được nhân viên bến phà Gót - Cái Viềng và thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng hướng dẫn lái xe cho khách xuống tại km23+350, gần bến phà để khách xuống xe, sau đó tài xế đánh xe quay ra bãi đỗ.
Lái xe Phạm Văn Vũ ( tỉnh Thái Bình) cho biết đây là chuyến đi Cát Bà đầu tiên với hợp đồng chở đoàn khách du lịch 3 ngày 2 đêm. Khi đưa khách gần đến bến phà Gót, anh Vũ mới biết lệnh cấm xe khách nên phân vân không biết để xe ở bãi hay đánh xe về Thái Bình. “Nằm chờ thì không được, đánh về chi phí lớn. Có lẽ tôi đành phải đưa xe về khu vực nội thành Hải Phòng chờ đoàn kết thúc kỳ nghỉ, bởi ở bãi đỗ không có dịch vụ ăn, nghỉ”, anh Vũ nói.
Tài xế Nguyễn Văn Lặng đến từ Hà Nội cũng cho rằng, thành phố cấm xe khách ra đảo và bố trí bãi xe trung chuyển tại đầu phà Gót đã khiến các lái xe vất vả hơn nhưng đây là giải pháp cần thiết, do lâu nay lượng xe khách đổ về Cát Bà rất đông, gây kẹt xe nhiều giờ đồng hồ.
Ông Nguyễn Văn Vang, trưởng Bến phà Gót- Cái Viềng, hỗ trợ du khách chuyển hành lý xuống phà. Ảnh: Giang Chinh |
Sáng cùng ngày, Trưởng bến phà Nguyễn Văn Vang cùng nhân viên đã ra điểm đầu bến Gót hỗ trợ du khách mang hành lý lên phà.
Tại bến Cái Viềng, địa phương bố trí các xe buýt miễn phí chở khách về trung tâm thị trấn Cát Bà. Tuy nhiên, tình trạng xe buýt đón không đúng giờ đã xảy ra khiến một số đoàn khách phải chờ đợi dưới trời nắng khoảng 20 phút.
Tài xế ngồi chờ khách tại bãi đậu xe gần bến phà Gót - Cái Viềng. Ảnh: Giang Chinh |
Mặc dù phải mang vác hành lý trên một quãng đường khá dài do không được xe khách đưa đến tận trung tâm thị trấn Cát Bà, nhiều du khách vẫn ủng hộ quy định nêu trên của Hải Phòng.
Chị Trần Thị Phương (Hà Nội) cho biết, đây là lần thứ 3 chị cùng gia đình đi Cát Bà và cả 3 lần đều có “ấn tượng”: Hai lần trước là kẹt xe, còn lần này đường thông thoáng hơn nhưng phải mất gần nửa tiếng chờ xe buýt.
Ông Vũ Thái Bình, Trưởng phòng kết cấu hạ tầng (Sở Giao thông Hải Phòng) cho hay thành phố đã bố trí 20 xe buýt chở khách miễn phí 2 chiều từ bến Cái Viềng đi thị trấn Cát Bà và ngược lại; ngoài ra một số công ty lữ hành cũng được phép chở khách nội bộ trên đảo. Căn cứ tình hình thực tế, thành phố sẽ bố trí thêm phương tiện để tạo thuận lợi cho du khách.
Đảo Cát Bà là khu du lịch lớn nhất của thành Hải Phòng, mỗi năm thu hút hơn 2 triệu lượt khách du lịch. Trước đây, ra đảo Cát Bà, mọi người phải đi qua 2 phà Đình Vũ- Ninh Tiếp và phà Gót- Cái Viềng với tổng thời gian di chuyển gần 2 giờ. Từ cuối năm 2017, cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện khánh thành, nối từ nội thành Hải Phòng ra đảo Cát Hải nên lượng du khách đổ về Cát Bà tăng đột biến. Năm tháng đầu năm, khách du lịch đến Cát Bà đạt 385.000 lượt, trong đó khách quốc tế đạt 314.000 lượt.