Thứ năm, 28/3/2024
Thứ bảy, 13/5/2017, 00:00 (GMT+7)

Hà Nội trước và sau chiến dịch dẹp vỉa hè

2 tháng trước, Hà Nội đồng loạt ra quân lập lại trật tự đô thị. Nay một số nơi có thay đổi tích cực, trong khi vỉa hè nhiều khu vực khác bị tái chiếm.

Đầu tháng 2, các quận huyện Hà Nội đồng loạt ra quân lập lại trật tự đô thị, giành lại vỉa hè cho người đi bộ (ảnh trái) và quang cảnh hiện nay (ảnh phải)

Việc dẹp vỉa hè trên phố Hoàng Văn Thái từng diễn ra rầm rộ với các hình ảnh đập phá bậc tam cấp, tháo dỡ biển quảng cáo lấn chiếm; hiện khu vực này đã được dọn dẹp gọn gàng hơn, tuy nhiên vẫn còn cảnh xe máy để lộn xộn.

Vỉa hè một số tuyến phố như Vương Thừa Vũ, Hoàng Văn Thái... cũng từng ngổn ngang gạch đá khi lực lượng chức năng đi đập phá các hạng mục lấn chiếm, nay đã trở nên gọn gàng hơn.

Một số đoạn vỉa hè ở các tuyến phố nêu trên vẫn bị lấn chiếm, đẩy người đi bộ xuống lòng đường.

Cảnh nhếch nhác ở một góc vỉa hè trên phố Chùa Bộc 2 tháng trước và nay đã trở nên sạch đẹp.

Sau chiến dịch dẹp vỉa hè, trên nhiều tuyến phố, người đi bộ vẫn phải bước dưới lòng đường.

Vỉa hè trên phố Chùa Bộc 2 tháng trước và hiện nay.

Vỉa hè phố Lê Văn Hưu được kẻ vạch sơn vàng, phân chia khu vực để xe và dành cho người đi bộ. Sau 2 tháng, khu phố này vẫn giữ được trật tự đô thị.

Sau 2 tháng, tình trạng hàng hoá được tập kết và treo, phủ kín gốc cây trên vỉa hè ở ngã tư Hàng Dầu - Lò Sũ vẫn chưa được khắc phục.

Tuyến phố Hàng Đào khá thông thoáng, dù đây là nơi buôn bán tấp nập hàng đầu khu phố cổ.

Vỉa hè phố Hàng Ngang không có nhiều thay đổi sau 2 tháng Hà Nội ra quân dẹp vỉa hè.

Cảnh tái lấn chiếm vỉa hè diễn ra trên phố Hàng Bông.

Để giành lại vỉa hè, lãnh đạo thành phố nhiều lần khẳng định, Hà Nội không thể “ra quân rầm rộ, làm ồn ào” mà phải tiến hành bài bản, kiên trì.

Muôn kiểu tái chiếm vỉa hè trên phố trung tâm Hà Nội
 
 

Muôn kiểu tái chiếm vỉa hè trên phố trung tâm Hà Nội

Phạm Dự - Quang Chiến