Theo đánh giá của UBND thành phố, mức tăng này tuy thấp hơn năm 2010 (11,04%) và kế hoạch năm (12%), nhưng cao hơn 1,67 lần của cả nước. Điều này ghi nhận sự cố gắng của Hà Nội trong bối cảnh lạm phát, hạn chế tín dụng, thắt chặt chi tiêu ngân sách.
Nhiều chỉ tiêu quan trọng khác như tốc độ tăng vốn đầu tư xã hội, giảm tỷ lệ sinh con thứ ba, diện tích sàn nhà ở, lượng nước sạch, số dân được sử dụng nước sạch, tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom... cũng chưa đạt chỉ tiêu.
Tại buổi khai mạc kỳ họp HĐND thành phố sáng 7/12, Phó chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cho rằng, các chỉ số chưa đạt kế hoạch do tác động phức tạp của khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu và yếu kém trong lãnh đạo, quản lý, nhất là trong lĩnh vực đầu tư công, quản lý doanh nghiệp và giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc.
Theo đánh giá của lãnh đạo Hà Nội, năm qua chỉ số giá tiêu dùng ở mức cao khiến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Mặt bằng lãi suất cao đã hạn chế mở rộng đầu tư và sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp nên sản xuất công nghiệp tăng chậm dần. Tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng có xu hướng tăng.
Bên cạnh đó, những vấn đề dân sinh bức xúc như hạ tầng xã hội (trường học, cơ sở y tế, chợ...) chậm được xây dựng và thiếu đồng bộ, tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông chưa được giải quyết, môi trường, môi sinh chưa có chuyển biến.
Người nghèo chưa có hỗ trợ về nhà ở tại đô thị. Ảnh: Hoàng Hà. |
Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cũng nêu rõ mục tiêu tổng quát năm 2012, Hà Nội ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý; cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao sức cạnh tranh nền kinh tế; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân.
Hà Nội đặt ra chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 10-10,5%, tổng vốn đầu tư xã hội tăng 15-17%.
Tại buổi khai mạc kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nhấn mạnh, năm 2011 Hà Nội đã đối mặt với nhiều khó khăn thách thức lớn hơn so với dự báo, thành phố thực hiện hiệu quả 3 mục tiêu lớn: kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. GDP của Hà Nội đã cao gấp 1,6 lần cả nước.
Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố phải tiếp tục ưu tiên chăm lo bảo đảm an sinh xã hội, nhất là ổn định đời sống trong dịp Tết sắp tới. Lãnh đạo Thành ủy cũng lưu ý HĐND thành phố cần nâng cao chất lượng hoạt động, làm tốt vai trò đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, kiểm tra giám sát các cơ quan giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc.
Tại kỳ họp HĐND TP HCM khai mạc hôm qua, thành phố cũng cho biết tăng trưởng kinh tế chậm lại, chỉ đạt 10,3% trong khi cùng kỳ tăng tới 11,8%. Tình hình nợ xấu của các ngân hàng cao kém lạc quan hơn Hà Nội, với tỷ lệ lên tới 5,21% trong tổng dư nợ 754.000 tỷ đồng.
Sáng 7/12, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã trình bày tờ trình về việc điều chỉnh giờ làm việc, học tập và kinh doanh trên địa bàn. Theo đó, UBND đề xuất thực hiện phương án điều chỉnh trong phạm vi 10 quận nội thành và hai huyện Thanh Trì, Từ Liêm. Ngoài ra, đối với nhóm 1, cân nhắc phương án phân biệt giờ mùa đông và giờ mùa hè để đảm bảo sức khỏe cho học sinh THPT. Đối với học sinh mầm non, tiểu học thuộc nhóm 2 cần cân nhắc thời gian học từ 7h30 đến 17h30, thời gian làm việc của giáo viên là 10h một ngày, chưa đúng với quy định của Bộ Luật lao động. |
Đoàn Loan