Theo đó, thành phố dự kiến xây dựng 17 khu xử lý chất thải rắn với diện tích 430ha và 6 trạm trung chuyển diện tích 10ha, 29 bãi chôn lấp phế thải xây dựng và bùn thải… Rác thải sẽ được tập kết và xử lý theo công nghệ tiên tiến (đốt, tái chế) đảm bảo vệ sinh môi trường, hạn chế việc chôn lấp nhằm giảm sử dụng đất.
Quy hoạch xác định vị trí xử lý rác theo 3 vùng: Vùng 1 gồm đô thị nội đô lịch sử; từ vành đai 2 đến sông Nhuệ và khu vực phía Bắc, chất thải sẽ được tập kết và xử lý tại các khu xử lý Nam Sơn, Việt Hùng, Kiêu Kỵ, Phù Đổng, Cầu Diễn.
Vùng 2 gồm một phần chuỗi đô thị từ sông Nhuệ đến vành đai 4 và các huyện phía nam thành phố. Rác sẽ được xử lý tại các khu Cao Dương, Châu Can, Mỹ Thành, Hợp Thanh, Vân Đình, Đông Lỗ.
Vùng 3 gồm một phần chuỗi đô thị từ sông Nhuệ đến vành đai 4 và các huyện phía tây, thị xã Sơn Tây. Rác thải vùng này được xử lý tại các khu Đồng Ké, Núi Thoong, Lại Thượng, Đan Phượng, Xuân Sơn, Tiến Sơn.
Để thực hiện quy hoạch chất thải rắn thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội sẽ phải huy động số vốn hơn 107.000 tỷ đồng. Nguồn vốn được xác định từ các nguồn vốn vay ODA, ngân sách, thương mại từ Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển của TP Hà Nội.
Rác thải bệnh viện rất độc hại cho xã hội. |
Tại buổi thảo luận, phần lớn đại biểu đều cho rằng, xây dựng mạng lưới xử lý rác là rất cần thiết với cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc này sẽ gặp nhiều khó khăn do người dân không ủng hộ xây dựng nhà máy xử lý rác tại địa phương. Đại biểu Phạm Nguyên Nhung nhận xét, nếu xây dựng nhà máy rác thải ở Tả Thanh Oai, gần bờ tả sông Nhuệ và gần làng nghề bánh chưng, bánh dày và vùng rau an toàn thì không hợp lý. Đây cũng là vùng thoát lũ, và diện tích cũng khá lớn với xã.
Đại biểu Lê Văn Thư cũng cho rằng, nhà máy xử lý rác thải rắn ở Cầu Diễn cần xem xét lại vì về lâu dài là không hợp lý. Đây là khu vực khá đông dân và sông Nhuệ ở huyện Từ Liêm là đầu nguồn và đang thực hiện để cải tạo môi trường. Do đó nếu có dự án xử lý rác thì nguy cơ ô nhiễm sông.
Bàn về công nghệ xử lý rác, đại biểu Nguyễn Doãn Hoàn nhận xét, giải pháp trong quy hoạch đã đi sau các nước trên thế giới và sẽ không giải quyết được căn bản việc xử lý rác thải. Nhật Bản đã bỏ qua giai đoạn xử lý rác thải tập trung, họ đã có máy xử lý rác thải nhỏ quy mô chỉ 6m2 và xử lý hàng tấn rác thải.
“Giải pháp số một là phân loại rác tại nhà, nhưng để làm được phải nâng cao nhận thức của dân. Thứ hai là công nghệ. Với tốc độ đô thị như hiện nay thì xây dựng bãi rác thải khó có thể theo kịp?”, ông Hoàn nhận xét.
Nhận xét về quy hoạch, Phó chủ tịch HĐND Lê Văn Hoạt cho rằng, HĐND thống nhất chủ trương nội dung bản quy hoạch sau đó UBND Hà Nội sẽ chỉnh sửa và trình Chính phủ phê duyệt với sự thẩm tra của Bộ Xây dựng. Với những vị trí xử lý rác mà đại biểu có ý kiến như Cầu Diễn, Tả Thanh Oai, Diên Hà, đề nghị Nghị quyết ghi rõ là UBND xem xét và có thể đưa ra nhiều phương án khi trình Chính phủ.
Nghị quyết về “Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” đã được HĐND Hà Nội thông qua với 85,3% số phiếu tán thành.
Đoàn Loan