Theo Chi cục phó Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội Trịnh Văn Ngọc, số hàng trên đã được giải tỏa. Nhưng 2 công ty phải chờ kết quả kiểm định chất lượng mới được phép đưa ra thị trường. Nếu phát hiện có chất bảo quản ngoài danh mục cho phép, toàn bộ số táo, lê, nho này sẽ bị tiêu huỷ.
Ngoài 2 doanh nghiệp Phong Mã, Việt Hưng, tuần qua, các tổ liên ngành còn kiểm tra 13 cơ sở kinh doanh trái cây, lấy 8 mẫu hoa quả kiểm định chất lượng. Kết quả bước đầu cho thấy 3 mẫu tại siêu thị Metro và chợ Long Biên đạt tiêu chuẩn, 5 mẫu còn lại đang tiếp tục được xét nghiệm. Ông Ngọc cho biết: "Một số siêu thị ngừng cung cấp trái cây ngoại nhập trong thời gian cơ quan quản lý thị trường làm mạnh, nên không phát hiện trường hợp nào gian lận tem mác".
Tuần tới, 2 tổ liên ngành sẽ kiểm tra các chợ, sạp hàng ven đường. Với đối tượng này, biện pháp chủ yếu là nhắc nhở, tuyên truyền. Chiều nay, tại chợ Cửa Nam, chợ tạm trên đường Nguyễn Quý Đức (quận Thanh Xuân)... các loại trái cây dán tem mác Mỹ, New Zealand không còn được bày bán.
Đợt kiểm tra trái cây nhập ngoại trên địa bàn Hà Nội bắt đầu từ 13/11 và tiến hành liên tục trong 2 tuần.
Việt Anh