Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ sáu, 24/1/2020, 23:54 (GMT+7)

Hà Nội ngập trước giao thừa

Một số tuyến đường ngập sâu đến nửa mét sau trận mưa như trút nước kéo dài nhiều giờ.

Live giao thừa - Video Hà Nội mưa và ngập full
 
 

Khu phố cổ vắng khách vì mưa ngập. Video: Giang Huy - Ngọc Thành.

Cơn mưa kéo dài vào chiều tối 30 Tết (24/1) khiến một số hoạt động vui chơi của người dân ở Hà Nội bị đình trệ, các con phố vắng người qua lại. Trong ảnh, đường Tây Sơn (Đống Đa) nước ngập đến nửa bánh xe máy.

Nhiều xe bị chết máy khi đi qua quãng đường ngập.

Đinh Liệt, một trong những con phố chơi đêm sôi động nhất quận Hoàn Kiếm, vắng khách trước giao thừa. Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng dự báo Thời tiết (Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), cho biết hiện tượng mưa rào sấm chớp xảy ra do không khí lạnh tràn về. Ông cho rằng người dân không nên nhìn nhận hiện tượng này là "30 Tết xảy ra mưa rào, sấm chớp chưa từng thấy, mà nên hiểu đơn giản là không khí lạnh tác động gây mưa rào ở miền Bắc vào ngày 24/1. Và năm nay, thời điểm này trùng với đêm giao thừa".

Đến 22h30, mưa ngớt, phố Đinh Liệt ngập đến đầu gối.

Người dân phố Tạ Hiện đi lại khó khăn do nước mưa không kịp tiêu thoát.

Vườn hoa Ngô Quyền (Hoàn Kiếm) vốn là nơi gửi xe đông đúc mỗi dịp lễ, tết nhưng mưa ngập nên chỉ lác đác những chiếc xe gửi từ sớm lúc chưa mưa to.

Đến 22h, khu vực Hà Nội đã giảm mưa. Ngay khi cơn mưa vừa ngớt, công nhân môi trường cật lực khơi thông dòng chảy, thu dọn rác.

Phố Tràng Tiền vắng vẻ lúc 22h30. Một số tiết mục biểu diễn chuẩn bị cho cầu truyền hình đêm giao thừa của VTV ở khu phố đi bộ đã phải huỷ.

Bên Hồ Gươm, hàng chục công nhân mặc sẵn áo mưa chờ dọn vệ sinh sau giao thừa.

23h15, cơn mưa tạnh hẳn, người dân đổ dần đến phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng chờ xem pháo hoa. Theo chuyên gia khí tượng, hiện tượng mưa lớn, gió giật mạnh sẽ kéo dài đến tối mai. Thời tiết chủ đạo trong những ngày tới là rét đậm và mưa phùn.

Giang Huy - Ngọc Thành - Gia Chính