Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ hai, 26/11/2018, 12:56 (GMT+7)

Đường Sài Gòn kẹt từ sáng đến trưa

Sáng 26/11, đường Điện Biên Phủ, Xô Viết Nghệ Tĩnh ra Bến xe miền Đông... kẹt cứng do ngập nước khiến nhiều người trễ giờ làm, trễ xe khách.

Từ 7h, hàng nghìn ôtô kẹt kéo dài trên cầu Sài Gòn, hướng từ quận 2 về quận Bình Thạnh, TP HCM. Nguyên nhân do đoạn đường Điện Biên Phủ, dưới chân cầu Sài Gòn, nước vẫn còn ngập sâu.

Để thoát khỏi cảnh kẹt xe kéo dài hàng km đến ngã tư Hàng Xanh, nhiều ôtô chạy vào làn xe máy.

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh cũng trong tình trạng tương tự, dòng xe nối đuôi kéo dài hàng km qua cầu Bình Triệu.

Nhiều tài xế xuống xe và vội vàng chạy tìm lối thoát trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. "Tôi chôn chân ở đây hơn 30 phút rồi chưa thoát được. Hành khách chờ lâu quá nên xuống xe cuốc bộ đến Bến xe miền Đông rồi", nam tài xế chạy Grab nói.

Nhiều người chạy xe máy cũng phải nhích từng chút một trên con đường kẹt xe, ngập nước. 

Hàng loạt người phải xuống taxi giữa đường, xắn quần mang vác hành lý trên đường ngập nước vào bến xe.

"Tôi mua vé xe khách về quê ở miền Trung có việc, sợ trễ nên tôi phải xuống xe vác thúng đồ này đến bến xe", bà Lý Thị Hoa cho biết.

Xe cộ kẹt cứng, rối loạn trước khu vực Bến xe miền Đông.

Hành khách đi xe buýt cũng mệt mỏi.

Không chịu nổi mệt mỏi vì tiếng còi, mùi khói khét lẹt, nhiều người dừng lại trên vỉa hè chờ nước rút, đường thông thoáng. 

Đường Quốc Lộ 13 (quận Bình Thạnh) hướng vào Bến xe miền Đông đến trưa nay nước vẫn còn ngập sâu, nhiều tuyến đường còn rối loạn.

Sau bốn ngày hình thành trên Biển Đông, trưa 25/11, bão Usagi đổ bộ vào Vũng Tàu và các tỉnh lân cận, gây mưa rất to và nhiều sự cố. Riêng tại TP HCM, trận mưa "khủng khiếp" biến nhiều nơi thành biển nước, cây ngã đè một người chết.

Ôtô chết máy nằm ngổn ngang trên đường Sài Gòn
 
 

Ôtô chết máy hàng loạt trên đường. Video: Lê Bình

Hữu Khoa