Thứ tư, 24/4/2024
Thứ bảy, 11/3/2017, 15:38 (GMT+7)

Đường phố Hà Nội sau ngày đầu ra quân 'dẹp' vỉa hè

Sau một ngày các quận, huyện ở Hà Nội đồng loạt ra quân thiết lập trật tự đô thị, hè phố ở nhiều nơi đã trở nên thông thoáng hơn nhiều so với trước đây.

Sáng 11/3, nhiều tuyến phố trung tâm Thủ đô "thay da đổi thịt" với cảnh vỉa hè ngăn nắp, gọn gàng; không còn ôtô đỗ trái phép dưới lòng đường.

Trước đó ngày 10-3, nhiều quận, huyện ở Hà Nội đã đồng loạt ra quân nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự văn minh đô thị, xử phạt, cưỡng chế các trường hợp cố tình lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Khu vực chợ Hôm thuộc quản lý của UBND phường Ngô Thì Nhậm, xe máy được dựng trong vạch kẻ trên hè phố.

Phố Hàng Chiếu trước đây các hộ kinh doanh ngồi tràn ra vỉa hè, lòng đường, nay đã trở nên phong quang, sạch đẹp hơn.

Vỉa hè phố Hàng Bông đoạn cắt phố Tô Tịch có nơi rộng chưa tới 60 cm, thường bị các hộ kinh doanh lấn chiếm. 10h ngày 11/3, người dân và khách du lịch đã có thể thoải mái bước đi trên đoạn vỉa hè này.

Những tấm biển cấm kinh doanh buôn bán trên vỉa hè được dựng khắp nơi ở phố cổ Hà Nội.

Phố Nguyễn Thái Học, người đàn ông chủ cửa hàng ngồi đọc báo trước đoạn vỉa hè quang đãng.

Anh Vũ, chủ quán lẩu khu vực vỉa hè ngã tư Hàng Cháo-Nguyễn Thái Học, cho hay kinh doanh ở đây gần 4 năm và lâu nay thường sử dụng vỉa hè làm nơi để xe của khách. Nay Hà Nội ra quân lập lại trật tự đô thị, gia đình anh đang tính cách thuê địa điểm mới để thuận tiện kinh doanh lâu dài.

Vỉa hè phố Lê Văn Hưu được kẻ vạch sơn vàng, phân chia phần dành để xe máy, xe đạp và dành cho người đi bộ

Vỉa hè đoạn giao cắt đường Cầu Giấy - Dịch Vọng.

Đường Trần Phú (Hà Đông) đối diện Đại học Kiến trúc.

Nhiều hộ dân dọc tuyến phố Đội Cấn tự tháo dỡ các hạng mục lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. 

Dùng máy xúc phá bậc thang UBND phường chiếm vỉa hè
 
 

Ngọc Thành