Thứ năm, 28/3/2024
Thứ tư, 3/9/2014, 09:15 (GMT+7)

Đường Cầu Giấy rối loạn giao thông giờ cao điểm

Giờ cao điểm sáng 3/9 sau lệnh cấm ôtô, đường Cầu Giấy đoạn giao với phố Chùa Hà và Trần Đăng Ninh (Hà Nội) ùn tắc kéo dài. Lệnh cấm được nới lỏng vào khoảng 9h khi lượng phương tiện vãn bớt.

Sớm 3/9, hàng rào chắn phục vụ thi công nhà ga số 7 tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội được lập giữa dải phân cách, chiếm 2/3 lòng đường Cầu Giấy. Lòng đường chỉ còn khoảng 4 m khiến các phương tiện lưu thông khó khăn.

Lực lượng chức năng tạo thành hàng rào tại ngã ba Trần Đăng Ninh - Cầu Giấy để hướng dẫn giao thông. Từ đây, chỉ xe buýt và xe máy được đi vào.

Khoảng 7h, tuyến đường ùn ứ kéo dài hàng trăm mét.

Nhiều phương tiện tràn lên kín vỉa hè.

Xe máy lưu thông qua đoạn đường có rào chắn này mất hơn 10 phút.

Theo ghi nhận của VnExpress, gần 9h sáng nhiều phương tiện có nhu cầu đi thẳng vào khu vực có rào chắn vẫn được lực lượng chức năng linh động. Cảnh ùn ứ thưa dần.

Có mặt tại hiện trường sáng nay, đại tá Đào Vịnh Thắng, trưởng phòng CSGT - Công an Hà Nội cho biết, chúng tôi sẽ đề nghị với Sở Giao thông có phương án phân luồng tốt hơn. Cụ thể, vào giờ cao điểm vẫn cho các phương tiện đi vào khu vực rào chắn, dưới sự chỉ dẫn của lực lượng chức năng. Đại tá Thắng lý giải, nhiều người dân ở đường Cầu Giấy, không thể bắt họ đi lòng vòng mà cần linh động.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chánh thanh tra Sở GTVT Hà Nội nhận định, có thể ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ lễ cũng là ngày thực hiện gắt gao lệnh cấm nên nhiều phương tiện chưa biết lộ trình. “Sau hôm nay, thanh tra sẽ nghiên cứu và rút kinh nghiệm, đề xuất với Sở Giao thông bố trí lực lượng hợp lý hơn”, ông Cường nói.

Trước đó vào sáng 30/8, để phục vụ thi công nhà ga số 7 lực lượng chức năng đã làm rào chắn và cấm ôtô con lưu thông hai chiều đường Cầu Giấy.

Bá Đô