Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ năm, 7/3/2019, 11:40 (GMT+7)

Đức Gyalwang Drukpa đến TP HCM

Ngay sau khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Đức Gyalwang Drukpa đã có buổi chia sẻ thông điệp về bình đẳng giới nhân ngày 8/3.

Đức Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa đến TP HCM
 
 

Tối 6/3, Đức Gyalwang Drukpa cùng 42 chư tăng ni Truyền thừa Phật giáo Ấn Độ Drukpa đã đến TP HCM, dự Pháp hội Đại bi Quan Âm. Ảnh: Drukpa.

Hòa thượng Thích Thiện Tánh - Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Thượng tọa Thích Thanh Phong, Trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm, đón tiếp Đức Gyalwang Drukpa tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Drukpa.

Các phật tử mang những vòng hoa và cười hoan hỉ khi đón tăng đoàn gồm các chư Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni Truyền thừa Drukpa tại nhà ga sân bay. Ảnh: Drukpa.

Rời sân bay, Đức Gyalwang Drukpa tới Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP HCM để chia sẻ thông điệp về bình đẳng giới nhân ngày 8/3.

Ngài cùng các tăng ni làm lễ cầu phước lành cho các phật tử.

Đức Gyalwang Drukpa là lãnh đạo tâm linh đứng đầu Truyền thừa Drukpa thuộc Phật giáo Kim Cương thừa, khởi nguồn cách đây nghìn năm từ Ấn Độ. Ngài được người dân vùng Himalaya tôn kính là hiện thân của Đức Phật Quan Âm và hóa thân chuyển thế của nhiều Đại Thành tựu giả trứ danh trong quá khứ như Đức Naropa, Đức Gampopa… liên tục trở lại nhân gian để lợi ích chúng sinh.

"Chúng tôi rất hạnh phúc vì Ngài tới đây. Thật là cơ hội hiếm hoi mà không phải ai cũng gặp", chị Phương Hoa (áo dài đỏ), nhân viên Đài truyền hình, chia sẻ.

Đức Gyalwang Drukpa chụp hình lưu niệm cùng các phật tử trước khi về khách sạn nghỉ ngơi.

Theo kế hoạch, trong hai ngày 9 và 10/3, Đức Gyalwang Drukpa và tăng đoàn sẽ làm lễ Quán đỉnh, cầu an cầu siêu tại chùa Vĩnh Nghiêm, đồng thời nói chuyện với giới trẻ thành phố về bảo vệ động vật, môi trường, khuyến khích ăn chay.

Thành Nguyễn - Tuấn Việt