Đến ngày 26/7, ngoài 11 căn bị "nuốt chửng", có thêm 3 căn nhà có nguy cơ tiếp tục sạt lở.
Lực lượng cứu hộ TP có mặt trục vớt tài sản người dân. Ảnh: An Nhơn |
Trưa 26/7, lực lượng cứu hộ của thành phố cũng có mặt hiện trường để tiến hành trục vớt tài sản của người dân. Dù được chính quyền địa phương di dời đến nhà văn hóa ở tạm nhưng nhiều người dân trong 11 căn nhà bị chìm xuống sông do tiếc tài sản nên vẫn còn quanh quẩn xung quanh khu vực sạt lở.
Ông Nguyễn Trung Tín, Phó chủ tịch UBND TP HCM cho rằng, do đang mùa mưa, triều cường ở khu vực bán đảo Thanh Đa đang tiếp tục chảy xiết nên cần phải khẩn cấp giảm tải ngay tại khu vực sạt lở. Trước tiên là di dời người và đồ đạc còn lại của các căn nhà nguy cơ sạt lở ra ngoài, sau đó đập bỏ một phần phía sau căn nhà xuống sông.
Lãnh đạo TP HCM có mặt hiện trường chia sẻ mất mát của người dân. Ảnh: An Nhơn. |
Vị Phó chủ tịch thành phố cũng chỉ đạo chính quyền quận Bình Thạnh, Sở Xây dựng khẩn trương bố trí ngay chỗ ở tái định cư cho người dân trong thời gian sớm nhất.
“Quận Bình Thạnh phải vận động người dân vùng sạt lở di dời khẩn cấp và thực hiện trả tiền thuê chỗ ở cũng như hỗ trợ về mặt vật chất cho các hộ dân trong khoảng 3 tháng. Quận cũng nhanh chóng áp giá đền bù, giải tỏa ngay để người dân ổn định cuộc sống”, ông Tín nói.
Về lâu dài, ông Tín chỉ đạo Sở Giao thông vận tải, Khu Đường Sông cùng các đơn vị liên quan phải gấp rút lập hồ sơ và thực hiện dự án làm bờ kè chống sạt lở khu vực bán đảo Thanh Đa.
Theo lãnh đạo quận Bình Thạnh, hiện trên địa bàn quận có 8 khu vực có nguy cơ sạt lở cao chủ yếu tập trung tại khu vực bán đảo Thanh Đa. Đoạn bị sạt lở nằm trong hai dự án có 197 hộ dân, quận đã lập bản vẽ và vận động nhân dân di dời. Tổng số tiền bồi thường tiền cho hai dự án khoảng 240 tỷ đồng. UBND quận Bình Thạnh đề nghị thành phố ứng vốn trước để đẩy nhanh tiến độ dự án.
Theo quận Bình Thạnh, trong vòng 3 tháng tới, sẽ di dời toàn bộ 197 hộ dân đang sinh sống ở khu vực này đến các nơi tái định cư.
An Nhơn