Ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Quảng Bình, cho biết hũ đựng tiền cổ màu nâu, được làm bằng gốm sành với chiều cao khoảng 35 cm. Hũ có nắp đậy, bên trong đựng đầy tiền đồng, riêng trên bề mặt có 7 đồng.
Hũ tiền cổ được phát hiện dưới nền nhà dân. Ảnh: Người lao động. |
Lúc được đào lên, tiền đã bị gỉ, kết dính do ôxy hóa nên có màu xanh xỉn. Trọng lượng của cả hũ vào khoảng 34 kg.
Nghiên cứu bước đầu cho thấy, trong 7 đồng tiền cổ trên bề mặt thì 5 đồng từ thời nhà Tống (Trung Quốc) thế kỷ X-XI. Ngoài ra có một đồng tiền thời Minh (Trung Quốc) và một đồng tiền thời Lê của Việt Nam.
Theo Người lao động