Thành phố quy định, trong quý I hằng năm, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu phải gửi đăng ký đào đường (trừ các tuyến chuyên dụng trong các khu công nghiệp) cho Khu quản lý giao thông đô thị. Cơ quan này sẽ tổng hợp, đề xuất kế hoạch phối hợp cụ thể để Sở GTCC phê duyệt và thông báo cho các đơn vị đã đăng ký, cũng như UBND quận, huyện (nếu khu vực đào thuộc quận, huyện quản lý).
Nghiêm cấm đào đường để thi công trong những ngày lễ kỷ niệm như 29-30/4, 1/5, 1-2/9, 31/12, 1/1, trước Tết Nguyên đán 15 ngày cho đến mùng 8 tháng Giêng năm sau (theo âm lịch); cấm đào đường từ 5h đến 22h trên các tuyến chính. Đối với những công trình sử dụng máy khoan ngang (robot), sẽ xem xét cụ thể từng trường hợp để cho phép thi công vào ban ngày và đào đường trên các tuyến đã thảm xong phần bêtông nhựa.
Thành phố cũng yêu cầu các doanh nghiệp cấp, thoát nước, điện lực có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và thay mặt khách hàng làm các thủ tục về cấp phép đào đường; không được yêu cầu khách hàng tự đi thỏa thuận, lấy ý kiến hoặc liên hệ để xin cấp phép đào đường; đồng thời phải chịu trách nhiệm về bản vẽ thiết kế kỹ thuật của mình.
Khi thi công để lắp đặt hay sửa chữa các công trình ngầm, đơn vị thi công phải làm cuốn chiếu từng đoạn, tái lập xong rãnh đào mới được thi công đoạn tiếp theo.
(Theo TTXVN)