Thứ năm, 18/4/2024
Chủ nhật, 18/12/2016, 16:25 (GMT+7)

Đám cưới như mơ sau 10 năm mong ước của đôi công nhân nghèo

Chung sống hạnh phúc suốt 10 năm nhưng anh Chinh luôn đau đáu vì chưa làm được đám cưới và vỡ oà niềm vui khi nhận được đề nghị giúp đỡ thực hiện mơ ước này. .

Sáng 18/12, Liên đoàn Lao động Đà Nẵng phối hợp với Nhà văn hóa lao động tổ chức đám cưới cho 5 cặp vợ chồng công nhân nghèo trên địa bàn. Vợ chồng anh Nguyễn Hữu Chỉnh (36 tuổi, quê Thăng Bình, Quảng Nam) và chị Nguyễn Thị Hiền (33 tuổi quê Hòa Vang, Đà Nẵng) đang giúp nhau sửa lại trang phục cưới. Họ đã 10 năm chung sống, có hai con nhỏ.

5 cặp đôi cùng gia đình hai họ chụp ảnh lưu niệm trước sảnh Liên đoàn Lao động Đà Nẵng, trước khi di chuyển về Nhà Văn hóa lao động tổ chức hôn lễ. Năm 2015, Đà Nẵng lần đầu tiên tổ chức đám cưới cho công nhân với 8 cặp đôi tham gia.

Ngồi trên xe xích lô, anh Chỉnh cười tươi, chị Hiền bẽn lẽn trước ánh mắt của nhiều người. Chị cho biết khi chuẩn bị tổ chức đám cưới thì mẹ chị qua đời nên đành hoãn lại. Gia đình hai bên đồng ý để anh chị chung sống như vợ chồng. Cuộc sống công nhân nghèo khó nên cả hai chưa từng nghĩ đến chuyện tổ chức đám cưới.

 Anh Chỉnh nói, khi được công đoàn của công ty ủng hộ tổ chức đám cưới, anh thực sự bất ngờ. "Hơn 10 năm chung sống hạnh phúc nhưng tôi luôn thấy nợ cô ấy một đám cưới", anh nói.

Sáng nay, trời Đà Nẵng đổ mưa như trút. Đoàn xích lô chở các cặp đôi phải che chắn kỹ lưỡng, di chuyển quãng đường hơn 3km. Nhiều chủ phương tiện khi biết đây là đám cưới của công nhân đã nhường đường.

Dù phải trùm kín áo mưa nhưng nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi các cặp vợ chồng.

Đi qua Tượng đài 2/9, các cặp vợ chồng vào dâng hoa, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Khi đoàn rước vào Nhà văn hóa để làm lễ, nhiều người thích thú ghi lại những hình ảnh ngày vui của các đôi uyên ương.

Cô dâu, chú rể xuất hiện trên sân khấu trong sự chào đón của mọi người.

Liên đoàn lao động trao tặng cho mỗi đôi vợ chồng một cặp nhẫn cưới.

Các cặp đôi sau đó trao nhau vật kỷ niệm này.

Các cặp vợ chồng công nhân còn được nhiều tổ chức, đơn vị tài trợ trao tiền hỗ trợ trong tiệc cưới.

Trước sự chứng kiến của hai bên gia đình và đồng nghiệp, các cặp đôi trao nhau nụ hôn trong ngày cưới.

Người thân sau đó lên sân khấu trao quà cưới. Ban tổ chức cho phép mỗi cặp đôi được đặt 15 bàn tiệc để mời bạn bè, người thân.

Niềm hạnh phúc không giấu nổi của vợ chồng anh Chỉnh bên các con và người thân.

Nguyễn Đông