Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ năm, 4/10/2018, 00:00 (GMT+7)

Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến khu Việt Bắc

Tròn 5 năm ngày mất của Đại tướng (4/10/2013), Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam tổ chức triển lãm giới thiệu nhiều tư liệu quý.

Sáng 3/10, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam trưng bày hơn 200 hình ảnh, hiện vật tại triển lãm “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến khu Việt Bắc”. Triển lãm trưng bày theo ba chủ đề: Chiến khu Việt Bắc - cái nôi của cách mạng Việt Nam; Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ chiến khu Việt Bắc đến ngày toàn thắng và Đại tướng của nhân dân.

Ông Võ Nguyên Giáp chủ trì Lễ thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân tại khu rừng Trần Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) ngày 22/12/1944.

Áo dân tộc Nùng được ông Võ Nguyên Giáp mặc thời kỳ gây dựng cơ sở cách mạng ở huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng năm 1941.

Bản Quân lệnh số 1 ông Võ Nguyên Giáp đọc trong Lễ xuất quân của Đội Việt Nam Giải phóng quân trước khi về giải phóng thị xã Thái Nguyên ngày 16/8/1945 (trái).

Cuốn sách "Phát động du kích chiến tranh" do Tổng chỉ huy Quân đội quốc gia và Dân quân tự vệ Võ Nguyên Giáp biên soạn và phát hành năm 1947.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thành viên Hội đồng Chính phủ sau lễ phong quân hàm Đại tướng tại Lục Rã, chân đèo De, ngày 28/5/1948.

Đại tướng trong buổi thành lập Đoàn 308 tại thị trấn Đồn Đu (Phú Lương, Thái Nguyên) ngày 28/8/1949.

Đại tướng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tại sở chỉ huy Chiến dịch Biên giới, năm 1950.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ, tháng 12/1953, tại lán Tỉn Keo, xã Phú Đình (Định Hóa, Thái Nguyên).

Đại tướng chủ trì Hội nghị Thường trực Quân ủy Trung ương quyết định mở chiến dịch ở Nam Tây Nguyên và mục tiêu chủ yếu là giành lấy Buôn Ma Thuột, tháng 1/1975.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh chỉ đạo chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định, tháng 4/1975.

Đại tướng cùng Cơ quan Bộ Tổng tham mưu bàn kế hoạch tiến công giành lại các đảo cực Nam Tổ quốc và đảo Trường Sa, ngày 25/3/1975.

Nhân dân chào đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm chiến khu xưa, năm 2004.

Ngọc Thành
(Ảnh tư liệu tại triển lãm)