Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử, đây là sự kiện chính trị xã hội quan trọng, khẳng định Việt Nam là một quốc gia thống nhất gồm nhiều dân tộc sinh sống, kề vai sát cánh trong quá trình dựng nước và giữ nước cũng như khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước về đoàn kết dân tộc.
Người Hà Nhìn đón Tết. Ảnh: Mã Anh Lâm. |
Không chỉ là dịp đại biểu ưu tú của đại gia đình các dân tộc Việt Nam về thủ đô giao lưu, báo cáo điển hình tiên tiến, đại hội còn là cơ hội để đồng bào chia sẻ những tâm tư nguyện vọng, thể hiện sự gắn bó, đoàn kết của cộng đồng các dân tộc. Các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước cũng sẽ được tuyên dương trong đợt này.
Từ ngày 7 đến 14/5, tại Hà Nội sẽ diễn ra một loạt hoạt động văn hóa đặc sắc, mang đậm dấu ấn đặc trưng của 54 dân tộc để chào mừng đại hội như Festival học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số (7/5), đêm dạ hội chào mừng đại hội (tối 12/5), triển lãm giới thiệu nét đặc trưng bản sắc văn hóa và thành tựu của các dân tộc thiểu số (sáng 12/5)...
Sau 35 năm thống nhất đất nước, đây là lần đầu tiên đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam được tổ chức trên quy mô toàn quốc với sự tham dự của 54 dân tộc. Từ năm nay, cứ 10 năm đại hội toàn quốc sẽ được tổ chức một lần.
Tiến Dũng