Sáng 12/6, tại buổi làm việc với công ty tư vấn Hàn Quốc về các ý tưởng thiết kế cảnh quan hai bên bờ sông Hàn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ khẳng định, Đà Nẵng được bạn bè trong và ngoài nước khen về quy hoạch. "Tuy nhiên, lâu nay thành phố phát triển khu vực sông Hàn còn ít nhiều mang tính tự phát, bị chia cắt từng khu vực, từng dự án của các chủ đầu tư đơn lẻ. Gần đây lãnh đạo thành phố quyết tâm đưa ra một kế hoạch tổng thể phát triển sông Hàn nhằm để lại cho mai sau, và phải bắt đầu ngay từ bây giờ", ông Thơ nói.
Đại diện công ty tư vấn cho hay, nhờ sông Hàn mà Đà Nẵng có được điều kiện thiên nhiên trời phú, không chỉ thu hút khách du lịch mà còn là nơi giải trí cho người dân. Nhưng hiện tại sông Hàn vẫn chỉ là một đường thẳng tuyến tính, thiếu đi không gian. Đường bờ sông khá phẳng và đơn điệu, không gian xanh mới chiếm 5%. Ven sông Hàn vẫn còn hẹp, khó tìm thấy không gian cũng như công năng ở các khu vực giao điểm. Con sông này cũng chỉ có hai điểm nhấn là cầu Rồng và tòa nhà Trung tâm hành chính.
Hai bờ sông Hàn được đánh giá là thiếu khoảng không gian xanh, vẫn chỉ là một đường thẳng tuyến tính chứ chưa thực sự hấp dẫn và tiện ích với người dân, du khách. Ảnh: Nguyễn Đông. |
Vẫn theo đơn vị tư vấn, trong một thành phố thì ven sông thường được hiểu là cuối thành phố, tức là nơi mọi người có thể thoát ra khỏi sự ồn ào để tận hưởng thiên nhiên. Do đó yếu tố thiên nhiên sẽ là đặc biệt để tạo lên hấp dẫn cho sông Hàn, sau đó mới đến cầu, đường, kiến trúc... Ven sông phải là một nơi công cộng, vì dòng sông không phải là sở hữu cá nhân, mà phải dễ tiếp cận với công chúng, nên phải có các công trình tiện ích.
Ý tưởng được công ty này đưa ra là tăng không gian xanh lên 10% bằng các công trình vươn ra trên mặt sông, "dặm" thêm một số điểm nhấn khác với độ cao cân đối đan xen với cầu Rồng và tòa nhà Trung tâm hành chính. Lấy ý tưởng thiết kế từ lưng của Rồng, xương sống của Rồng sẽ tạo lên trục của thành phố ven sông. Trên sông Hàn cần có đảo xanh nhân tạo, bến du thuyền, khu vực ngoài trời và liên kết với nhau.
Trong đó, không gian xanh rộng lớn sẽ là khu vực cầu Trần Thị Lý và các khu vực ven sông với hình dạng rồng uốn lượn; khu vực cầu Rồng đề xuất xây dựng hồ bơi nhân tạo kết hợp với không gian xanh và những khu nhà thương mại cao từ 15 đến 20 tầng; đối diện với bãi bắn pháo hoa sẽ có điểm nhấn là một công viên trên cao bắc qua đường Trần Hưng Đạo; thiết kế đường dành riêng cho người đi bộ và đi xe đạp; một quảng trường lớn cũng sẽ được đặt bên sông để làm nơi tổ chức các sự kiện...
Ông Huỳnh Đức Thơ nhận định trong ý tưởng của công ty tư vấn này nổi bật về không gian xanh bên sông, ưu tiên cho công cộng, kết nối các khu tiện ích. "Phía đường Trần Hưng Đạo có công viên trên cao là ý tưởng táo bạo, độc đáo, có thể làm khán đài hay ngồi trên công viên để xem bắn pháo hoa", ông Thơ nói và đồng ý với việc lấn ra sông để có được 10% cây xanh, vì diện tích hiện nay không đủ để trồng cây. Riêng các khu vực quy hoạch chi tiết cần nghiên cứu kỹ lưỡng, tránh để xung đột với các công trình đã cấp phép xây dựng.
Đường Trần Hưng Đạo sẽ được xây dựng một công viên trên cao ngay vị trí khán đài xem pháo hoa. Ảnh: Nguyễn Đông. |
Ông Vũ Quang Hùng, Phó giám đốc Sở Xây dựng, cho biết việc công ty tư vấn đề xuất làm hồ bơi ở khu bờ tây sông Hàn là không nên vì khi đó sẽ phải kè lại sông, làm giảm diện tích dòng chảy. "Phía Sở cũng đồng ý làm cầu tàu bên bờ Đông nhưng phải nghiên cứu đến dòng chảy. Làm chợ đêm ven sông Hàn cũng là một ý tưởng hay, nhưng mật độ không nên quá dày đặc", ông nói.
Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Sở Xây dựng cung cấp thông tin các dự án đã, đang và sẽ triển khai ven sông Hàn để phía tư vấn có ý kiến cụ thể. "Việc này quan trọng vì trước đây các dự án mang tính đơn lẻ, giờ tư vấn tổng thể thì phải xem lại. Riêng dự án cầu đi bộ đơn vị tư vấn phải nêu rõ quan điểm có làm cầu này hay không, theo tôi thì phải có cầu đi bộ, vì sẽ là nút nối giao thông giữa hai nơi sầm uất", ông Tuấn nêu quan điểm.
Theo ông Tuấn, khi lấn sông để phát triển không gian xanh cần phải tính đến dòng chảy, luồng tàu, hai bên bờ sông phải có chỗ ngắm cảnh. Việc phân kỳ đầu tư sẽ ưu tiên trước cho công viên trên cao để hình thành khu đô thị sôi động, tạo cú hích cho các nhà đầu tư. "Đà Nẵng cũng cần đầu tư sớm bến du thuyền ở cảng sông Hàn cũ. Nhưng nên xin ý kiến cộng đồng, bằng nhiều hình thức trước khi làm", ông Tuấn nhấn mạnh.
Đồng quan điểm phải lắng nghe ý kiến người dân qua các phương tiện thông tin đại chúng trước khi quyết định quy hoạch, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ chỉ đạo UBND TP Đà Nẵng dành một khoản kinh phí giao cho Sở Xây dựng và Viện quy hoạch xây dựng Đà Nẵng tổ chức các buổi hội thảo, mời các kiến trúc sư, nhà quy hoạch để cùng nhau phản biện các ý kiến.
"Lãnh đạo thành phố sẽ nghe báo cáo một lần nữa để phê duyệt cụ thể. Phê duyệt xong là cứ thế mà làm, nếu lãnh đạo này làm hết nhiệm kỳ thì người kế cận cứ theo quy hoạch này để tiếp tục làm cho bằng được", ông Thọ nói.
Bí thư Trần Thọ và Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đồng ý ký hợp đồng với đơn vị tư vấn Hàn Quốc để tính đến phương án kêu gọi nhà đầu tư, khả năng tài chính của thành phố. Trong khi chờ phê duyệt quy hoạch thì cần hạn chế xây nhà cửa khu vực định xây công viên trên cao, tránh đền bù giải tỏa.
Nguyễn Đông