Từ trước tới nay Đà Lạt chỉ có một đầu mối cung cấp nước là Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Lâm Đồng. Sản lượng nước cung cấp cho Đà Lạt của đơn vị này chỉ đạt 40.000 m3 một ngày đêm, không theo kịp tốc độ đô thị hóa và giải quyết nhu cầu cho gần 300.000 cư dân của thành phố cao nguyên.
Nhà máy nước Đankia 2 vận hành sáng 24/9. Ảnh: Quốc Dũng |
Nhà máy nước Đankia 2 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu đầu tư tổng hợp và hợp tác quốc tế (Gelexim) được đầu tư theo hình thức B.O.O, với công suất 30.000 m3 một ngày đêm góp phần giải quyết nạn thiếu nước sạch cho người dân và du khách.
Tổng mức đầu tư nhà máy 190 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích 19 ha gồm các hạng mục: công trình thu và trạm bơm cấp 1, khu xử lý nước, bể chứa nước sạch, trạm bơm cấp 2, tuyến ống chuyển tải nước sạch. Điểm mới so với nhiều nhà máy nước khác trong nước là đặt hệ thống Ponton (trạm bơm) giữa hồ để thu nguồn nước mặt cho trạm xử lý ra nguồn nước sạch.
Bộ phận kỹ thuật nhà máy Đakia 2. Ảnh: Quốc Dũng |
Tuy có thêm nhà máy cung cấp nước, nhưng nhiều người lo ngại nhà máy Đankia 2 khai thác cùng nguồn với nhà máy nước Suối Vàng thì hồ Đankia - Suối Vàng sẽ không cung cấp đủ lượng nước cho hai nhà máy hoạt động. Ông Nguyễn Đăng Hiền, Giám đốc Công ty điện lực Lâm Đồng cũng phân vân: "Nhà máy thủy điện Angkoret cũng sử dụng nguồn nước từ hồ Suối Vàng, nếu cả ba nhà máy hoạt động thì theo tính toán thủy điện sẽ thiếu nước để vận hành".
Quốc Dũng