Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ sáu, 10/7/2015, 15:55 (GMT+7)

Đá chắn ngang đường ray, tàu lửa trật bánh

Làm cầu vượt đường sắt, đơn vị thi công để nhiều tảng đá lớn từ đồi cao rơi xuống chắn ngang đường ray khiến tàu SE4 trật bánh. Sự cố khiến đường sắt Bắc - Nam tê liệt hơn 6 giờ.

Gần trưa 10/7, tàu SE4 đưa 500 hành khách từ TP HCM về Bắc, đến địa phận xã Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) thì tông phải nhiều tảng đá núi lớn.

Ông Nguyễn Trần Kiệt, Phó tàu SE4 cho biết, dù tổ lái nỗ lực hãm phanh nhưng có rất nhiều tảng đá chắn ngang đường ray nên đoàn tàu buộc phải tông vào. Hậu quả là một toa hành khách (ghế ngồi cứng) và toa hàng ăn uống bị trật bánh, hư hỏng nặng. 

Bánh toa hàng ăn tàu SE4 trật khỏi đường ray mang theo tảng đá lớn bị mắc kẹt ở giữa. Sự cố không gây thương vong nhưng làm nhiều hành khách hoảng sợ.  

Lãnh đạo ngành đường sắt tại Quảng Ngãi xác định, tai nạn khiến 72 m đường ray biến dạng, hư hỏng 115 thanh tà vẹt bêtông và phụ kiện liên kết theo tà vẹt. 

Nguyên nhân là do đơn vị thi công cầu vượt đường sắt làm đá núi rơi xuống lòng đường ray. 

Sự cố làm thủng nhiều thùng chứa nhiên liệu trên tàu.

Nhân viên tàu SE4 phải dùng thau nhôm hứng nhiên liệu rò rỉ.

Cảnh sát kiểm tra hiện trường đá rơi.

Hàng chục công nhân được điều động đến khắc phục sự cố. 

Đầu máy một tàu hàng được cử đến kéo 12 toa và 500 hành khách về ga Sa Huỳnh chờ lực lượng cứu hộ khắc phục hậu quả. Đến 16h sự cố vẫn chưa được khắc phục xong, đường sắt Bắc - Nam tiếp tục tê liệt kéo dài. 

Tàu SE4 tông vào đá tảng trật bánh, nhiên liệu chảy tràn ra đường
 
 

Video: Tàu trật bánh vì tảng đá trên đường ray

Trí Tín