"Thật hiếm có dịp nào trong các chuyến đi thăm nước ngoài mà tôi lại được gặp gỡ những thính giả độc đáo, những người biết rõ lịch sử, văn hóa Nga đến thế". Tổng thống đã mở đầu bài phát biểu của mình như vậy trong buổi gặp gỡ, giao lưu với những người Việt Nam đã từng học tập, công tác tại Liên Xô, Liên bang Nga, chiều 2/3, tại Hà Nội. Hội trường Cung Văn hóa Hữu nghị rợp màu cờ của hai nước, chật kín người, họ là những cựu học sinh, đại diện cho hơn 50.000 người, mà như Tổng thống Putin nói, "có chung một dòng lý lịch: đã học ở đất nước chúng tôi". Và tất nhiên, cũng có chung một dòng lý lịch với ông, bởi như ông nói: "Tôi cũng tốt nghiệp ở Liên Xô". Bằng một giọng chân tình và xúc động, Tổng thống Putin thổ lộ: "Người ta nói rằng những năm tháng sinh viên là những năm tháng đáng nhớ nhất, rực rỡ nhất trong cuộc đời mỗi con người. Vì vậy, tôi đặc biệt vui mừng là những năm tháng không thể nào quên đó đã gắn cuộc đời các bạn với Mátxcơva, Leningrad và những thành phố khác của chúng tôi. Và vì vậy tôi nghĩ rằng, các bạn gắn bó với Tổ quốc của tôi, với nhân dân của tôi với những tình cảm nồng ấm nhất...". Đánh giá về mối quan hệ giữa hai nước, Tổng thống Putin cho rằng, hai nước đã có một kinh nghiệm hợp tác lâu dài, đó là truyền thống quý giá cần phát huy. Các thế hệ trẻ cần nối tiếp một cách xứng đáng truyền thống đó ở thế kỷ mới, giữ lại vững chắc những gì tốt đẹp nhất đã làm hai nước gắn bó, không để mất đi những gì đã được xây nên một cách chân thành và hết sức khó khăn. Tổng thống nhấn mạnh, mối quan hệ truyền thống được xây dựng lên từ 50 năm qua, trải qua bao biến động nhất thời về chính trị, vẫn không hề thay đổi. Nước Nga đặc biệt quan tâm đến chính sách đổi mới của VN, Tổng thống cho rằng: "Chính sách đó là một mẫu mực trong việc chuyển đổi mô hình kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường, mang định hướng xã hội mà chính nhờ đó đất nước các bạn đã đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế... Trong thế kỷ 21, một trong những ưu tiên trong chính sách đổi mới của nước Nga là làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ với VN, đưa quan hệ song phương giữa hai nước chúng ta lên tầm đối tác chiến lược. Tuy nhiên, sự hợp tác hiện nay giữa hai nước còn chưa tương xứng với khả năng tiềm tàng vốn có. Nhiệm vụ hiện nay là làm sao tạo ra được bước ngoặt đối với tình hình này". Để thúc đẩy sự hợp tác của hai nước, Tổng thống Putin đã nêu ra những lĩnh vực có khả năng hợp tác và đưa lại hiệu quả cao. Ông đề nghị tăng cường công tác giảng dạy tiếng Nga ở VN và tiếng Việt ở Nga. Tiếp đó là ý tưởng về thành lập một trường đại học như liên danh Việt - Nga tại VN; Thành lập một trung tâm đào tạo những chuyên gia có chuyên môn cao cung cấp cho các liên doanh dầu khí; Thúc đẩy quá trình đào tạo nghề ở Nga cho học sinh VN... Tổng thống Putin bày tỏ sự tin tưởng rằng cộng đồng những người VN tốt nghiệp các trường ở Liên Xô và LB Nga sẽ tích cực góp phần để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, vun đắp cho tình hữu nghị và sự hợp tác giữa Nga và Việt Nam. Trả lời câu hỏi của các cựu sinh viên VN từng học tập tại Liên Xô và LB Nga, Tổng thống Putin đánh giá cao kết quả chuyến thăm hữu nghị VN và coi đó là bước ngoặt lớn thúc đẩy sự hợp tác ở tầm đối tác chiến lược. Dù buổi giao lưu đã được thông báo kết thúc, nhưng ai cũng tần ngần không muốn về, bài hát Chiều Mátxcơva vang lên nồng nàn. Tổng thống Putin, Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh, cựu sinh viên Trường ĐH Lâm nghiệp Kiev; Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm, nguyên Đại sứ VN tại Liên Xô (cũ) và nhiều quan chức “có chung một dòng lý lịch” cùng vỗ tay và hát theo giai điệu quen thuộc từng in sâu trong ký ức bao thế hệ người Nga và người Việt Nam - giai điệu của tình hữu nghị. Thanh Niên, 3/3. |