Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ bảy, 9/6/2018, 18:24 (GMT+7)

Công trình đê kè chắn sóng hơn 180 tỷ thi công dở dang

Mùa mưa bão đến, nhưng dự án đê kè chắn sóng có chức năng phòng chống thiên tai ở Thanh Hóa vẫn ngổn ngang.

Dự án đê, kè biển xã Quảng Thái (Quảng Xương) dài hơn 3,3 km, được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt ngày 9/5/2016 với tổng vốn đầu tư hơn 181 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách. Công trình do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư.

Công trình có chức năng phòng chống lụt bão, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản người dân ven biển các xã Quảng Lưu, Quảng Thái.

Cuối năm 2016, dự án bắt đầu triển khai, dự kiến hoàn thành sau 36 tháng. Tuy nhiên, sau hơn một năm triển khai, nhà thầu mới xây dựng được khoảng 400 m đê kè ở thôn 1, xã Quảng Thái.

Theo người dân địa phương, sau khởi công, nhà thầu đưa nhiều kỹ sư, công nhân kéo máy móc, vật liệu về làm việc rất rầm rộ. Song từ Tết Nguyên đán 2018 đến nay, họ dừng triển khai. 

Vùng dự án vốn là rừng phi lao có chức năng chắn gió và sóng biển mùa mưa bão. Để triển khai công trình, cánh rừng bị chặt hạ.

Máy móc của đơn vị thi công phủ bạt, phơi nắng mưa đã có dấu hiệu hoen gỉ.

Hàng vạn tấm bê tông đúc sẵn xếp đống hoặc nằm chỏng chơ.

Mặt nền một số điểm đã có hiện tượng bị xói lở, các ống bê tông đúc sẵn trôi tuột xuống bãi cát.

Phó chủ tịch UBND xã Quảng Thái Phạm Trung Tuấn cho hay, dự án chậm trễ khiến cảnh quan bờ biển biến đổi, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Ngư dân không còn chỗ neo đậu thuyền bè, gây khó khăn lớn đến nghề đánh bắt thuỷ hải sản truyền thống.

"Mùa mưa bão sắp đến, chính quyền địa phương và người dân rất lo lắng khi công trình vẫn dở dang", ông Tuấn nói và cho hay, nếu có một cơn bão mạnh cấp 11, tính mạng, tài sản của hơn 300 hộ dân ở sát bờ biển sẽ bị đe dọa.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa (đơn vị quản lý dự án), thừa nhận công trình đang chậm trễ, khối lượng thi công mới đạt khoảng 20%. Nguyên nhân là thiếu vốn. Hiện chủ đầu tư mới cấp cho nhà thầu hơn 29 tỷ đồng (đạt 16%) và trong hai năm 2017-2018 không được ghi thêm vốn.

Lê Hoàng