Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ bảy, 16/9/2017, 14:39 (GMT+7)

Công nhân thay thế 2.600 cột điện đổ sau bão

Điện lực miền Trung phải huy động nhân lực nhiều tỉnh thành để 'cứu' hơn 2.600 cột điện, gần 90 trạm biến áp ở Quảng Bình hư hỏng.

Công nhân sữa chữa hơn 2.600 trụ điện hư do bão
 
 

Giải cứu mạng lưới điện miền Trung sau hơn một ngày tê liệt.

Sáng 16/9, Tổng công ty Điện lực miền Trung đã huy động kỹ sư, công nhân của 8 đơn vị ở Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và Quảng Bình đi khắc phục sự cố cột điện, trạm biến áp gãy đổ.

Theo Tập đoàn điện lực Việt Nam, bão khiến hơn 2.800 cột điện toàn khu vực bị nghiêng, đổ; làm 1,3 triệu khách hàng bị mất điện.

Ông Nguyễn Thành, Phó tổng giám đốc Công ty điện lực miền Trung, riêng tại Quảng Bình 2.600 cột điện trung và hạ thế bị đổ, 87 trạm biến áp hư hỏng. Nhiều trụ điện bị gãy gấp khúc, đổ vật xuống đồng ruộng hay dựa vào những nhà cao tầng.

Tuyến điện trung thế hư hỏng nặng nhất là ở thị trấn Hoàn Lão (huyện Bố Trạch). Có đoạn, cả năm trụ điện trung thế bị gãy, kéo theo đường dây khoảng 500 m hư hỏng, gây mất điện toàn huyện. Công nhân phải đào chân trụ điện, sau đó dùng máy cẩu lay mạnh để nhổ lên và thay thế.

Những cột điện gãy đổ phải đập bung nơi gấp khúc để cắt sắt, sau đó mới nhổ được lên.

Nhiều mũi nhân công kéo đường dây bị đứt để thay thế, đấu điện lại.

Những trụ điện đổ nghiêng được công nhân cột dây, sau đó dùng máy cẩu kéo lại vị trí ban đầu để gia cố, sửa chữa đường điện.

Ông Nguyễn Thành cho biết, bão Doksuri mạnh nhất trong nhiều năm qua, làm hư hỏng đường điện trên diện rộng. Đa số địa phương ở tỉnh Quảng Bình đều có trụ điện, biến áp bị hỏng.

Các trạm biến áp bị hư hỏng cũng được các kỹ sư điện gấp rút sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng.

Nhân viên điện lực cẩn thận kiểm tra, thay sứ hư hỏng để kéo dây điện mới. 

Khối lượng công việc lớn, khiến các kỹ sư điện phải làm việc xuyên trưa. Rất may hôm nay Quảng Bình trời đã tạnh ráo, có nắng nhẹ.

Nhiều người dân thấy điện lực sửa chữa đã đến hỏi "khi nào sẽ có điện trở lại". Ông Nguyễn Thành khẳng định, trong ngày hôm nay sẽ cấp điện trở lại cho các khu vực trung tâm, vùng xa sẽ có điện vào ngày mai. Những vùng bị chia cắt sẽ chờ giao thông lưu thông trở lại để tiếp tục sửa chữa.

Nguyễn Đông