Đại biểu thảo luận tại hội trường. Ảnh: TTXVN |
Theo Thứ trưởng Toàn, khi giải quyết một vụ việc phải xét đầy đủ các yếu tố chính trị, đối ngoại và pháp luật. Tuy nhiên, pháp luật phải được đề cao. Ông Toàn kiến nghị, cơ quan tư pháp phải được giao đầy đủ quyền, xét xử chỉ tuân theo pháp luật. Song song với việc giao quyền, lãnh đạo cơ quan tư pháp cũng phải đề cao trách nhiệm trước các quyết định của mình.
Cùng quan điểm trên, đại biểu Nguyễn Viết Chức cũng đề nghị Tòa án phải có sự độc lập nhất định trong việc xét xử. Trước mắt, những trường hợp án còn tồn đọng phải được giải quyết dứt điểm. Nếu tòa xử oan sai, phải ghi thêm vào dự thảo luật xử lý nghiêm người đã gây nên oan sai. Với hành vi chạy án, ông Chức kiến nghị dứt khoát phải xử nặng.
Đánh giá về tình trạng vi phạm pháp luật thời gian qua, đại biểu Đỗ Ngọc Quang tỏ ý chưa đồng tình với báo cáo của ngành tư pháp. Báo cáo nêu, cả năm 2005 chỉ có 15 trường hợp tham nhũng, 9 vụ trốn thuế được phát hiện là "ít đến khó tin". Đại biểu Quang đề nghị Chính phủ cần có Báo cáo tổng hợp số vụ vi phạm pháp luật trong tất cả mọi lĩnh vực để trình lên QH. Như vậy, đại biểu QH mới có thể cho ý kiến cụ thể.
Lý giải về việc thống kê vụ án, vi phạm pháp luật không thống nhất khi trình lên Quốc hội, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Toàn cho rằng, nhận thức về tội phạm giữa cơ quan chuyên ngành và công luận còn khác nhau. Ông Toàn lấy thí dụ, cùng là lưu manh nhưng pháp luật phân biệt rõ lưu manh cơ hội và lưu manh chuyên nghiệp. Thế nhưng, không phải ai cũng hiểu được như vậy.
Tại buổi thảo luận, nhiều đại biểu đề cập đến tình trạng xét xử oan sai còn nhiều. Giải trình về vấn đề này, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Hà Mạnh Trí cho rằng, sau khi Quốc hội ra Nghị quyết 388, chất lượng xét xử đã được nâng lên đáng kể, số vụ oan sai đã giảm nhiều.
Tới đây, ngành kiểm sát sẽ kiểm tra, rà soát những vướng mắc trong khi thực hiện Nghị quyết 388 và báo cáo Thường vụ Quốc hội. Nếu những vướng mắc thuộc thẩm quyền của ngành, sẽ xử lý ngay. "Tôi đồng tình với nhiều đại biểu là chúng ta không để oan sai nhưng cũng không được bỏ lọt tội phạm", ông Trí nói.
Việt Anh