- Nhà máy xử lý rác đầu tiên ở đảo
Hàng chục tấn rác ùn ứ ở nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: Trí Tín. |
Được đầu tư 30 tỷ đồng và đưa vào sử dụng cách nay ba tháng, nhà máy xử lý xử lý chất thải rắn sinh hoạt được kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường ở Lý Sơn. Tuy nhiên, hàng ngày, nhiều người dân ở huyện đảo vẫn mang rác vứt thẳng xuống biển, do không thấy nhân viên thu gom.
Dọc theo tuyến bờ kè quanh đảo dài khoảng 7 km từ thôn Tây (xã An Vĩnh) đến thôn Đông (xã An Hải), rác chất cao từng ụ lớn nằm dày đặc, nổi lềnh bềnh dưới biển. Những ngày giữa tháng, thủy triều rút, sóng biển không lấn sâu vào bờ nên rác ứ đọng bốc mùi nồng nặc lan tỏa vào khu dân cư.
"Thấy có nhà máy xử lý ai cũng vui mừng, nhưng có thấy ai gom rác đâu. Biết là vứt xuống biển sẽ gây ô nhiễm môi trường, phản cảm cho khách du lịch nhưng chúng tôi không còn cách nào khác, vì để trong khu dân cư không chịu nổi", ông Dương Anh, người dân xã An Hải, nói.
Nhiều ụ rác lớn ứ đọng lâu ngày bên bờ kè ven biển đảo Lý Sơn. Ảnh: Trí Tín |
Tại nhà máy xử lý rộng 2 hecta, rác thải chất cao như núi chảy tràn từ cổng đến lò đốt. Trong khu phân loại rác, nhiều công nhân hì hục làm việc bằng phương pháp thủ công. Họ dùng cào, xẻng và vài chiếc xe đẩy, thậm chí dùng tay hốt rác đưa vào lò. Rác thải trộn lẫn với nước cá, tôm để lâu ngày bốc mùi hôi tanh, ruồi nhặng bu đầy khiến cả nhà máy ngột ngạt.
Theo ông Võ Phương Thạnh, Đội phó quản lý khu xử lý rác, huyện đảo có ba xã nhưng hiện nhà máy chỉ thu gom, xử lý rác cho dân cư xã An Vĩnh.
Theo bà Phan Thị Lợi, Phó Chủ tịch UBND xã An Vĩnh, nguyên nhân của tình trạng rác tồn đọng khắp nơi là do nhà máy vận hành chưa hiệu quả, có công suất xử lý 12 tấn nhưng mỗi ngày chỉ đốt khoảng 1,2 tấn rác.
"Đội thu gom phải chở rác đến bãi tạm ven biển của xã (cách nhà máy khoảng một km) để đốt bớt. Một số khu vực dân cư, người dân vẫn mang rác ra biển đổ, gây ô nhiễm môi trường như trước", bà Lợi nhìn nhận.
Công nhân xúc rác đưa vào lò đốt bằng phương pháp thủ công. Ảnh: Trí Tín. |
Lý giải thêm, ông Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, dự án áp dụng thí điểm và trong giai đoạn vận hành thử nghiệm nên còn nhiều tồn tại, hạn chế. "Quy trình xử lý rác chưa đảm bảo, phân loại rác tại nguồn chưa kịp thời, công suất lò đốt chưa đáp ứng thực tế vì lượng rác tăng nhanh so với thời điểm thiết kế dự án", ông nói.
Để khắc phục tình trạng này, ông Thọ cho biết sẽ kiến nghị Tổng cục Môi trường đầu tư thêm lò đốt và bổ sung các hạng mục, thiết bị khác nhằm giảm bớt lao động thủ công, đảm bảo xử lý hết rác thải sinh hoạt cho đảo.
Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở Lý Sơn là dự án thí điểm ở huyện đảo đầu tiên trên cả nước do Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) làm chủ đầu tư. Mục tiêu của nhà máy là xử lý rác cho toàn huyện đảo, cung cấp nguồn phân vi sinh sản xuất nông nghiệp, cải thiện điều kiện vệ sinh, bảo vệ sức khỏe cho người dân, phục vụ du lịch...
Trước bất cập này, lãnh đạo Tổng cục Môi trường đã chỉ đạo Cục Quản lý chất thải và cải thiện môi trường tiếp tục hỗ trợ, sau đó bàn giao cho huyện Lý Sơn vận hành nhà máy theo phương thức xã hội hóa.
>> Xem thêm: Rác ngập tràn bờ biển Lý Sơn
Trí Tín