Sáng 12/7, cô Đào Thị Bích Thủy, Hiệu trưởng Tiểu học Minh Quang cho VnExpress biết, theo quyết định của UBND huyện Vũ Thư, cô Phương bị hạ ngạch và chuyển công tác khác nên chắc chắn sẽ không được đứng lớp trong thời gian tới. Tuy nhiên, do vẫn đang là thời gian nghỉ hè nên chưa biết bố trí công việc gì cho cô giáo này.
Cũng theo cô Thủy, sau 12 tháng kỷ luật, nếu cô Phương có tiến bộ thì có thể sẽ được xem xét cho dạy trở lại.
Học sinh Tiểu học Minh Quang giờ tan trường. Ảnh: Việt Tiến. |
Ngày 23/4, sau vài lần quên sổ theo dõi thi đua, Trần Thị Ngọc, học sinh lớp 4, tiểu học Minh Quang, đã bị cô chủ nhiệm bắt đứng trước lớp để 32 bạn học lần lượt lên tát vào mặt. Lúc đó, cô Phương vẫn ngồi trên bục giảng chấm bài môn Toán.
Hình thức kỷ luật này khiến cô học trò 10 tuổi, dáng người mảnh khảnh phải nằm viện gần 10 ngày vì chấn thương phần mềm má trái. Cô Phương thừa nhận đó là việc làm sai nhưng khi áp dụng hình phạt, cũng “tưởng rằng các bạn tát không đau”.
Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên cô giáo dạy giỏi cấp cơ sở này áp dụng hình phạt phản giáo dục với học sinh. Cậu học trò khác cũng bị cô chủ nhiệm cho cả lớp tát vào mặt vì không làm bài tập và quên mang mũ đồng phục.
Trước đó, trao đổi với VnExpress, cô Phương rất hối hận và "mong các cơ quan, đoàn thể giúp đỡ, 'mở cho tôi một lối đi' để tôi đứng dậy đi tiếp, tự khẳng định lại mình".
Tiến Dũng